Trung Quốc chiếm lại ngôi chủ nợ lớn nhất của Mỹ từ tay Nhật

Hình chỉ mang chất minh họa. Photo Courtesy: Shutterstock

Trung Quốc đã giành lại vị trí là chủ nợ số 1 của Mỹ sau khi tăng mua trái phiếu Chính phủ Mỹ trong tháng thứ 5 liên tiếp.

Bloomberg dẫn số liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 15.8 cho thấy lượng kì phiếu, trái phiếu chính phủ Mỹ (T-Bill, T-Notes, T-bonds) mà Trung Quốc nắm giữ đã tăng 44.3 tỷ Mỹ kim trong tháng 6 lên mức 1.15 nghìn tỷ Mỹ kim. Nhật Bản sở hữu lượng trái phiếu chính phủ Mỹ trị giá 1.09 nghìn tỷ Mỹ kim, giảm 20.5 tỷ Mỹ kim so với tháng 5.

Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào trái phiếu chính phủ Mỹ. Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do nước ngoài nắm giữ tăng 47. 7 tỷ Mỹ kim trong tháng 6 lên 6.17 nghìn tỷ Mỹ kim, trong đó Nhật Bản và Trung Quốc chiếm hơn 1/3.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Nguyên nhân chính khiến Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ hai là do nước này phải rút dần dự trữ ngoại hối để hỗ trợ tỷ giá đồng Nhân dân tệ.

Sang năm 2017, tình hình kinh tế Trung Quốc có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng 7, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng tháng thứ 6 liên tiếp, đạt mức 3.08 nghìn tỷ Mỹ kim nhờ đồng Nhân dân tệ tăng giá và nền kinh tế nước này giữ nhịp tăng trưởng khả quan.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hồi tháng 6 dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6.7% trong năm nay, cao hơn mục tiêu 6.5% mà Bắc Kinh đề ra. Quý 2, kinh tế Trung Quốc tăng 6.9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo tăng 6.8% mà giới phân tích đưa ra.

Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ đã giúp Trung Quốc giảm bớt áp lực thoái vốn khỏi nước này, theo đó hỗ trợ tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Đồng nội tệ của Trung Quốc đã tăng giá  gần 4% trong năm nay so với đồng Mỹ kim.

Tổng hợp