Lãnh tụ Đối lập Matthew Guy bị lộ tin ăn tiệc với ông trùm tội phạm

17 Tháng Tám, 2017 | Tin nước Úc
Ông Guy trả lời phóng viên vụ ăn tối bị lộ. Photo Courtesy: Alex Coppel

Bí mật vẫn còn bao trùm về danh tánh người xì tin Lãnh tụ Đối lập tiểu bang Victoria Matthew Guy ăn tối với trùm tội phạm tại một nhà hàng sang trọng.

Đảng Tự Do đổ lỗi cho Liên Đảng xì tin. Lao Động phản bác rằng điều nầy vô nghĩa và Cảnh sát Victoria nói rằng nguồn tin không từ băng ghi âm của họ.

Ông Guy xác nhận ông đã gặp gỡ ủng hộ viên thâm niên của Đảng Tự Do Frank Lamattina và anh em bà con cùng và một người được cho là ông trùm tội phạm Tony Madafferi tại nhà hàng Lobster Cave vào Tháng Tư để thảo luận về các vấn đề thị trường rau và trái cây.

Nhưng cuộn băng ghi âm mà công ty truyền thông  Fairfax Media có được ghi rằng bí thư Barrie MacMillan thuộc Đảng Tự Do đơn vị tuyển cử Liên Bang Dunkleynói rằng ông đã tổ chức ăn tối nhằm gây quỹ.

Theo cuộn băng ghi âm mà Fairfax Media có được ông MacMillan cho biết rằng những người ăn tối cho biết họ muốn hiến tặng ông Matthew một món tiền gây quỹ rất lớn.

Chủ tịch Michael Kroger Đảng Tự Do Victoria nói rằng cả hai người trong cuộn băng ghi âm đều phủ nhận đã xì ra nó và không có món tiền hiến tặng nào đã được bất cứ ai nhận được tại ăn tối đó.

Ông Kroger nói với đài phát thanh 3AW vào ngày Thứ Tư tuần qua rằng theo ông hiểu thì bàn tay dơ dáy của Lao Động nhúng vào vụ nầy.

Nhưng Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews bác bỏ lời tố cáo buộc của ông Kroger rằng cuộn băng ghi âm do chánh phủ Tiểu Bang đưa ra.

Đến chiều cùng ngày, giám đốc Đảng Tự Do Victoria Simon Frost xác nhận ông MacMillan đã từ chức đại diện đảng khu vực Dunkley sau khi ông Guy kêu gọi ông nên rời khỏi chức vụ tại Dunkley.