Tổng thống Donald Trump giải thể hai hội đồng cố vấn kinh tế

17 Tháng Tám, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí về vụ bạo lực tại Charlottesville ngày 15.8.2017. Photo Courtesy: Reuters

Hai hội đồng bị giải thể sau khi các CEO Mỹ rút khỏi những cơ quan này để phản ứng trước bình luận của Trump về bạo loạn sắc tộc.

Quyết định trên được đưa ra sau khi hàng loạt giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp tuyên bố rút khỏi những hội đồng này để phản đối những tuyên bố của Tổng thống về vụ bạo lực tại thành phố Charlottesville (bang Virginia).

Viết trên Twitter vào hôm 16.8, Tổng thống Donald Trump nói rằng: “Thay vì gây áp lực đối với các nhà doanh nghiệp thuộc Hội đồng Ngành sản xuất cùng Diễn đàn Chiến lược và Chính sách, tôi tuyên bố giải thể cả hai. Cảm ơn tất cả”.

Thông báo của Trump được đưa ra khoảng 1 giờ sau khi có báo cáo rằng một hội đồng tư vấn mang tên Diễn đàn Chiến lược và Chính sách (SPF) đã có cuộc thảo luận nội bộ và sắp sửa tự giải thể. SPF là một trong vài hội đồng tư vấn được Bạch Ốc lập ra để cố vấn chính sách kinh tế cho Tổng thống Trump, bên cạnh nhóm Hội đồng Sản xuất (MCI).

Trong những ngày qua, hàng loạt CEO lớn đã rời bỏ MCI và SPF sau khi Trump không thể hiện được thái độ rõ ràng trước những sự kiện gần đây tại thành phố Charlottesville (bang Virginia), nơi đã nổ ra những cuộc tuần hành của phe cực hữu và tân phát xít, cũng như của những người chống lại họ. Đỉnh điểm của chuỗi sự kiện này là khi một phần tử được cho là thuộc phe tân phát xít lái xe đâm vào đám đông, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Thay vì thẳng thừng lên án các phần tử tân phát xít như nhiều người đã kỳ vọng, Trump lại chọn cách nói nước đôi là cho rằng cả 2 phía (tân phát xít và những người chống phát xít) đều là có lỗi. Điều này đã khiến rất nhiều người thất vọng, và từ đó dẫn tới việc các CEO bắt đầu đồng loạt rời khỏi các hội đồng tư vấn kinh tế. Nó đi đến đỉnh điểm là Trump phải tuyên bố giải thể MCI và SPF, một động thái được cho là để giữ thể diện cho chính quyền của ông.

Đây là một đòn đau dành cho Trump, người vẫn hay tự cho mình là một doanh nhân giỏi. May thay, các thị trường phần lớn không bị ảnh hưởng bởi động thái này và chỉ số S&P 500 đã tăng gần 1%.

Tổng hợp