Thượng Nghị sĩ Pauline Hanson mặc áo choàng Hồi giáo dự họp

17 Tháng Tám, 2017 | Tin nước Úc
Bà Pauline Hanson gây sốc khi mặc bộ đồ của phụ nữ Hồi giáo đến nghị trường. Photo courtesy: Reuters

Thượng Nghị sĩ Pauline Hanson đã gây sốc tại phiên họp quốc hội khi bà mặc áo choàng che kín mặt và toàn thân của phụ nữ Hồi giáo đến dự một phiên họp thượng viện hôm nay 17.8.

lãnh đạo đảng  Một quốc gia đã bước vào phòng họp khi mặc trên người bộ áo choàng đen burka nhằm vận động các nghị sĩ bỏ phiếu cấm phụ nữ Hồi giáo ở nước này đeo mạng che mặt, mặc cho những tiếng xì xào phía sau khi bà Hanson bước vào, và có người nào đó nói “Chuyện gì vậy trời?”

Người ta tin rằng Chủ tịch Thượng viện đã xác nhận danh tánh của bà Hanson trước khi bà được bước vào phòng.

Burqa hay burka được xem là trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo vì nó trùm kín người phụ nữ từ đầu đến chân và người mặc chỉ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài qua một lớp mạng che.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp George Brandis lên án hành động của bà Hanson và cảnh báo nữ chính trị gia này đang xúc phạm các nhóm tôn giáo. Phản ứng của ông Brandis đã nhận được những tràng pháo tay tán thành của các nghị sĩ trong quốc hội.

Ông Brandis dõng dạc tuyên bố tại phiên họp: “Không, Thượng nghị sĩ Hanson, chúng ta sẽ không cấm burka”. Ông Brandis cũng nhấn mạnh: “Bà không phải là người theo đức tin Hồi giáo. Tôi cảnh cáo bà và khuyên bà hãy rất, rất cẩn thận về hành công kích mà bà làm.”

“Chúng ta có khoảng 500,000 người Úc ở đất nước này có tín ngưỡng Hồi giáo. Và phần lớn trong số họ là những người Úc tốt, sống theo pháp luật.”

Trước đó, trong một thông cáo, bà Hanson cho rằng “lệnh cấm mang mạng che mặt ở nơi công cộng là một vấn đề quan trọng mà xã hội Úc hiện đại cần phải đối mặt”.

Tổng hợp