Uống nước máy giúp giảm chứng mất trí nhớ

28 Tháng Tám, 2017 | Sức khỏe
Photo Courtesy: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch vừa đưa ra kết luận những người uống nước máy chứa chất lithi có ít nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ hơn, theo BBC.

Chất lithi luôn có sẵn trong nước máy, ở mỗi vùng khác nhau thì nồng độ lithi cũng khác nhau. Các nhà nghiên cứu của Đại học Copenhagen (Đan Mạch) đã tiến hành thử nghiệm trên khoảng 800,000 người, trong đó gồm 73,731 người mắc chứng mất trí nhớ và 733,653 người bình thường.

Họ thử nước máy ở 151 khu vực khác nhau. Kết quả, đăng trên JAMA Psychiatry, cho thấy nước máy có hàm lượng lithi cao nhất (khoảng 15 microgram/lít) giúp giảm 17% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

“Theo chúng tôi được biết thì chưa từng có nghiên cứu nào về vấn đề này”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Lithi là chất được dùng để điều trị rối loạn lưỡng cực. Nó giúp thay đổi nhiều quá trình sinh học trong não bộ. Các chuyên gia nhận thấy nghiên cứu mới này khá thú vị và có thể giúp tìm ra cách điều trị chứng mất trí nhớ trong tương lai.

Theo Thanh Niên