Huấn luyện viên đầu tiên ở Premier League bị sa thải sau 4 vòng đấu

12 Tháng Chín, 2017 | Tin thể thao
HLV Frank de Boer đã bị Ban lãnh đạo Crystal Palace sa thải chỉ sau 4 trận cầm quân. Photo Courtesy: Reuters

Huấn luyện viên (HLV) Frank De Boer đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên bị sa thải tại Premier League mùa giải 2017-2018.

Theo Sport Mail, ban lãnh đạo Crystal Palace đã quyết định sa thải HLV Frank De Boer. Nguyên nhân là do đội bóng Selhurst Park đã thi đấu rất kém cỏi trong 4 trận đầu mùa giải 2017-2018. Trong 4 trận đã qua tại Premier League, thầy trò HLV De Boer toàn thua và không ghi nổi bàn thắng nào.

Sau chuỗi trận thất vọng ấy, BLĐ Crystal Palace đã hết kiên nhẫn với HLV người Hà Lan. Cuối cùng, họ đã quyết định sa thải chiến lược gia này chỉ 1 ngày sau thất bại trước Burnley ở vòng 4 Premier League.

Sport Mail cho biết dù bị sa thải nhưng HLV De Boer vẫn nhận số tiền bồi thường lên đến 5 triệu bảng Anh. Ông mới chỉ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lương 2 triệu bảng/mùa với Crystal Palace hồi tháng 6 vừa qua.

Theo báo giới Anh, một trong những nguyên nhân khiến cho HLV Frank de Boer sớm bị “bay ghế” ở Crystal Palace bởi chiến thuật của ông không phù hợp với CLB. Bất chấp việc các cầu thủ đã lên tiếng phản đối nhưng ông vẫn nhất quyết không thay đổi.

Còn nhớ, ở mùa giải trước, ông cũng từng bị “trảm” chỉ 3 tháng sau khi tiếp quản “ghế nóng” của Inter vì thành tích tệ hại. Nhiều tờ báo lớn của Anh dự đoán, sau khi sa thải HLV De Boer, CLB Crystal Palace sẽ đón cựu HLV đội tuyển Anh, Roy Hodgson về tiếp quản “ghế nóng”.

Tổng hợp