Một phụ nữ bị đánh nhập viện chỉ vì tội đứng gần nam nhân lạ

13 Tháng Chín, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Cảnh phạt roi ở Nam Dương. Photo Courtesy: Dailymail

Một phụ nữ 30 tuổi ở Nam Dương đã phải nhập viện sau khi bị toà án Sharia của nước này phạt đánh 100 roi vì dám đứng gần một nam giới không phải là chồng.

Vụ phạt roi diễn ra công khai trên một sân khấu ở Lhokseumawe, phía đông nam của thủ phủ Banda Aceh. Theo luật Sharia (còn gọi là luật Hồi giáo), uống rượu, ngoại tình, đồng giới, đánh bạc và có bất cứ dấu hiệu ngưỡng mộ nào với người khác phái ngoài hôn nhân đều là trái luật.

Aceh hiện là tỉnh duy nhất của Nam Dương thực thi luật Sharia, dù nhiều nơi khác ở nước này cũng áp dụng các điều luật chịu ảnh hưởng của luật Sharia.

Người phụ nữ bị phạt roi lần này tên là Mazidah. Cô bị trừng phạt vì đứng ở một nơi riêng tư, chỉ có một nam giới hiện diện và người này lại không phải là chồng. Theo luật Sharia hà khắc, người phụ nữ trên đã phạm tội ngoại tình.

Mazidah bị phạt roi trước đám đông, gồm cả trẻ em, ở bên ngoài một thánh đường của thành phố và sau đó được đưa đi viện. Người đàn ông đứng cùng Mazidah, 34 tuổi, cũng bị đánh 100 roi, nhưng không phải nhập viện điều trị.

ABC News dẫn lời một nhân chứng cho hay, giữa mỗi lần đánh đều có một khoảng dừng ngắn vì những người phạm tội gào thét đau đớn.

Các vụ phạt roi công khai đang ngày càng tăng ở Indonesia. Hồi tháng 5, hai người đồng tính nam trong độ tuổi 20 đã bị phạt 83 roi mỗi người ở ngoài một thánh đường tại Aceh vì bị phát hiện quan hệ tình dục tại một căn hộ tư.

Ngoài ra, hồi tháng 12 năm ngoái, một thiếu nữ 18 tuổi cũng bị đánh 9 lần sau khi bị phát hiện ở chung phòng với một nam giới. Theo Viện cải tổ tư pháp đóng tại Jakarta, trong năm 2016 có 339 vụ phạt roi công khai đã diễn ra ở Banda Aceh.

Theo Vietnam+