Mức ủng hộ hôn nhân đồng tính tụt giảm và mức chống tăng

14 Tháng Chín, 2017 | Tin nước Úc
Nhóm ủng hộ hôn nhân đồng tính tại Sydney. Photo Courtesy: Reuters

Trong tuần qua, mức ủng hộ hôn nhân đồng tính đã tụt giảm trước khi cuộc đầu phiếu bưu tín của chánh phủ Turnbull bắt đầu diễn ra, và chỉ có hai phần ba cử tri có khuynh hướng tham dự, theo như cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của nhóm cổ võ hôn nhân đồng tính.

Ngay thời điểm khởi đầu chiến dịch vận động kéo dài hai tháng, một cuộc nghiên cứu tâm phúc dành cho công ty truyền thông Fairfax Media cho thấy mức ủng hộ phiếu “no” đã gia tăng cũng như số người chưa quyết định.

Và đáng ngại hơn là số người ủng hộ  “yes” có thể rất thấp, với chỉ 65 phần trăm cho biết hầu như họ sẽ tham dự cuộc đầu phiếu, trong khi lứa tuổi 18 đến 34 tụt xuống chỉ còn 58 phần trăm cam kết đầu phiếu.

Cuộc nghiên cứu cho Equality Campaign được thực hiện bởi công ty thăm dò ý kiến cử tri Newgate Research giữa 28 Tháng Tám và 6 Tháng Chín, với 800 người tham dự và sai số là 3.5 phần trăm.

Cuộc nghiên cứu cho cho thấy 58.4 phần trăm người được hỏi ý kiến cho biết họ sẽ chọn phiếu “yes”, giảm sáu phần trăm so với hai tuần trước đó, trong khi đó số phiếu “no” tăng hai phần trăm lên mức 31.4 phần trăm. Số phiếu “chưa rõ” tăng ba phần trăm lên mức 10.2 phần trăm.