Úc lên án vụ phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản của Triều Tiên

15 Tháng Chín, 2017 | Tin nước Úc
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Photo Courtesy: AAP

Thủ tướng Úc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng đây là dấu hiệu của sự tức giận trước lệnh trừng phạt mới.

Sky News dẫn lời Thủ tướng Turnbull nhận định: “Tôi tin rằng đây là dấu hiệu về sự tức giận của Triều Tiên trước lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ). Đây cũng là dấu hiệu cho thấy các biện pháp trừng phạt này đang phát huy hiệu quả”.

Ông Turnbull cho rằng vụ phóng là hành động tội ác liều lĩnh và nguy hiểm, đe dọa sự ổn định của khu vực và thế giới. Thủ tướng Úc đồng thời tuyên bố Canberra kịch liệt lên án động thái này.

Thủ tướng Úc khẳng định: “Nếu Kim Jong-un bắt đầu một cuộc chiến tranh tấn công Mỹ hoặc các nước đồng minh. Ông ta coi như đi tìm cái chết”.

Thủ tướng Turnbull còn nói điều đó cũng đồng nghĩa với việc chính phủ dưới thời Kim Jong-un sẽ chấm dứt và hàng ngàn sinh mạng người dân Bình Nhưỡng sẽ bị tước đoạt. Thủ tướng Úc cảnh báo điều đó sẽ là một thảm hỏa vì thế việc áp đặt trừng phạt kinh tế Triều Tiên hiện nay là cần thiết.

Ông Turnbull cũng nhắc lại hiệp ước ANZUS mà Úc đã từng ký kết đó là sẽ hộ trợ Mỹ một khi bị tấn công, hoặc ngược lại, trong trường học Úc bị tấn công.