Bài phát biểu của tổng thống Mỹ trước LHQ được xem là không có tiền lệ

20 Tháng Chín, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại phiên họp LHQ vào hôm 19.9.2017. Photo Courtesy: Reuters

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ trước Liên Hợp Quốc được truyền đi với giọng điệu hiếu chiến, gây hoang mang cho thế giới, và được nhận định là chưa có tiền lệ.

Tổng thống Mỹ Trump ngày 19.9 có tuyên bố gây kinh ngạc khi nói về Triều Tiên trong bài phát biểu đầu tiên của ông tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Trump nói: “Mỹ có sức mạnh và sự kiên nhẫn lớn lao, nhưng nếu bị buộc phải bảo vệ bản thân hoặc các đồng minh, chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào ngoại trừ huỷ diệt hoàn toàn Triều Tiên”.

Giọng điệu cứng rắn của ông Trump thậm chí còn được so sánh với diễn văn của nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev hay cựu tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Guardian ngày 19.9 đưa tin.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump cũng được so với tuyên bố về “trục ma quỷ” của cựu tổng thống George W. Bush hồi năm 2002. Tuy nhiên, ông Bush nói chuyện trước người dân Mỹ, trong khi bài phát biểu của ông Trump được đưa ra tại Đại hội đồng, nơi hoàn toàn yên tĩnh và không có những tiếng reo hò của người ủng hộ như ông thường thấy.

Ngoài ra, ông Trump không quên chỉ trích lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và nói: “Gã tên lửa đang lèo lái đất nước vào phi vụ tự sát.”

Tổng thống Mỹ nói thêm: “Nếu Mỹ buộc phải tự bảo vệ mình hoặc các đồng minh, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Bắc Hàn”.

Reuters cho biết một thành viên trong khán phòng đã dùng tay che mặt bằng hai tay, và có những tiếng lầm bầm vang lên trong lúc ông Trump phát biểu.

Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom, nói với BBC: “Đó là bài phát biểu sai lầm, sai thời điểm và sai cả đối tượng.”

Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc thì cho biết khán phòng đã sửng sốt khi Trump đưa ra tuyên bố. “Bạn có thể cảm thấy cơn gió lạnh lẽo thổi qua phòng khi ông ấy nói vậy”, quan chức nói.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump không hề nhắc tới biến đổi khí hậu, vấn đề được coi là một trong những mối đe dọa tới Trái Đất tại Liên Hợp Quốc (LHQ). Ông luôn coi đó là một trò lừa đảo trong suốt nhiều năm qua. Đây là lần đầu tiên ông Trump phát biểu trước lãnh đạo các nước tại Liên Hợp Quốc với tư cách Tổng thống Mỹ.

Tổng hợp