Tổng thống Duterte nói đã cho phép giết nếu con trai mình buôn ma túy

21 Tháng Chín, 2017 | Tin thế giới
Paolo Duterte, con trai tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte, điều trần trước quốc hội vì cáo buộc buôn bán ma túy hôm 7.9.2017. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ cho cảnh sát giết con trai nếu anh bị bắt quả tang tham gia buôn bán ma túy.

Telegraph dẫn lời ông Duterte phát biểu trước các nhân viên chính phủ tại phủ tổng thống ở Manila rằng: “Tôi đã nói trước khi ra lệnh là: ‘Nếu tôi có con tham gia buôn ma túy, hãy giết chúng để mọi người không còn nói được gì”.

Tổng thống Duterte còn kể: “Vì vậy tôi đã nói với Pulong (tên thân mật của Paolo): Cha đã ra lệnh giết con nếu con bị bắt quả tang. Và cha sẽ bảo vệ cảnh sát ra tay giết con”.

Ngoài ra, trong tuyên bố của mình ông Duterte cũng đã thề sẽ từ chức nếu những người chỉ trích ông có thể chứng minh bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông tham nhũng.

Trước đó, Paolo Duterte, người thường được biết đến với cái tên Pulong cùng với con rể của Tổng thống, luật sư Manases Carpio bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới ma túy xuyên quốc gia của Trung Quốc và đã buôn lậu ma túy thông qua Cục Hải quan Phi Luật Tân. Cả 2 người đều phủ nhận những cáo buộc chống lại họ, tuyên bố rằng chúng đều là thông tin “vô căn cứ” và dựa vào “tin đồn”.

Tuyên bố sẵn sàng giết con của ông Duterte đưa ra hôm 20.9 gợi nhắc lại lời cảnh báo mà ông từng đưa ra khi còn là thị trưởng Davao và không lâu sau khi con trai ông bị cáo buộc có liên quan tới các hoạt động buôn bán ma túy.

“Như tôi từng nói, nếu con tôi có dính líu tới ma túy, mọi người có thể giết nó để không ai có thể nói thêm được gì”, Tổng thống Phi Luật Tân cho hay.

Từ khi lên nắm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Duterte đã triển khai chiến dịch chống ma túy toàn diện trên khắp cả nước.

Tổng hợp