Trung Quốc tố bị bao vây khi Úc điều 6 tàu chiến tới Biển Đông diễn tập quân sự

21 Tháng Chín, 2017 | Tin nước Úc
Nhóm tàu chiến của Úc. Photo by Leading Seaman Peter Thompson

Chính phủ của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã cử 6 tàu chiến hải quân hướng tới Biển Đông để thực hiện một loạt các cuộc tập trận ở khu vực bán đảo Đông Dương – Thái Bình Dương. Được gọi là Indo-Pacific Endeavour 2017, hoạt động này là cuộc triển khai nhóm tác chiến lớn nhất trong hơn 30 năm qua.

Nhóm tàu rời khỏi Úc vào ngày 4.9 và sẽ có chuyến đi 2 tháng với 1200 nhân viên của Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF)

Theo Daily Telegraph, các quan chức cấp cao Úc gần đây thường xuyên họp bàn về lựa chọn chiến lược ở khu vực tây Thái Bình Dương cũng như quan điểm của nước này về tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Các cuộc họp tuy chưa làm rõ những hoạt động triển khai hải quân cụ thể, gồm chiến dịch lần này, nhưng đã xác định chiến lược của Canberra trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc c cho biết nhóm tác chiến “sẽ chứng minh khả năng hoạt động của ADF về toàn bộ các hoạt động quân sự, từ các khả năng quân sự cao cấp như chiến tranh chống tàu ngầm cho đến cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai”.

Phản ứng trước việc điều tàu tuần tra của Canberra, truyền thông Trung quốc đã đã kích gay gắt và cho rằng hành động quân sự này đồng nghĩa với việc Úc đang bao vây Trung Quốc.

Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao từ Canberra cho biết cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ 12 tháng trước, bị Bắc Kinh nhìn nhận như một cách gây áp lực với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng Triều Tiên.

Chuyên gia Peter Jennings, giám đốc điều hành của viện Chính sách Chiến lược Australia nhận định áp lực của ông Turnbull đối với Trung Quốc là quá rõ ràng, và thật “nực cười” khi cho rằng Canberra đang bao vây Bắc Kinh.

Tổng hợp