Nhật Bản sản xuất loại gà đẻ trứng chống ung thư

10 Tháng Mười, 2017 | Y học - Khoa học
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Nhờ chứa interferon beta, loại trứng do giống gà mái đặc biệt đẻ ra có thể chống lại nhiều bệnh, trong đó có ung thư.

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tạo ra giống gà mái có thể đẻ trứng chứa thuốc chống lại hàng loạt bệnh nghiêm trọng bao gồm ung thư, với hy vọng giảm đáng kể chi phí điều trị, AFP ngày 9/10 đưa tin.

Công trình do Viện Khoa học Công nghiệp và Kỹ thuật Quốc gia (AIST) ở Kansai khởi xướng bằng cách đưa gen sản xuất interferon beta, một loại protein dùng để chữa nhiều vấn đề sức khỏe như đa xơ cứng và viêm gan, vào tiền tinh trùng của gà. Tiếp đến, họ cho số tế bào này thụ tinh với trứng để tạo ra giống gà mái đặc biệt có thể đẻ trứng chứa sẵn chất chống bệnh.

Hiện AIST sở hữu ba con gà mái sinh ra bằng phương pháp trên. Chúng đẻ trứng đều đặn gần như mỗi ngày.

Sắp tới, các nhà khoa học dự kiến bán trứng gà mái chống bệnh tật cho các công ty dược phẩm nhằm mục đích nghiên cứu. Nếu nhân rộng thành công, đột phá này sẽ giúp giảm mạnh chi phí interferon beta vốn có giá 100.000 yen (tương đương 888 USD) một microgram.

Theo VnExpress