Rác thải ở Thụy sĩ chứa lượng vàng khoảng 1.8 triệu Mỹ kim mỗi năm

13 Tháng Mười, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Các nhà khoa học đang kiểm tra tại một nhà máy xử lý nước ở Zurich. Photo Courtesy: CNN

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nước Thụy Sĩ (EAWAG) ước tính mỗi năm có khoảng 43kg vàng, tương đương 1.8 triệu Mỹ kim, bị thả trôi dưới hệ thống cống rãnh của quốc gia này.

Hãng thông tấn RT đưa tin, phát hiện trên được công bố sau khi EAWAG tiến hành khảo sát 64 nhà máy xử lý nước thải trên khắp Thụy Sĩ.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, những hạt vàng li ti này lọt ra từ các nhà máy sản xuất đồng hồ và các nhà máy tinh luyện vàng nổi tiếng.

Tại một số khu vực như Ticino, nơi tập trung nhiều nhà máy luyện vàng, số lượng vàng thu được trong bùn thải cao hơn nhiều so với những nơi khác.

“Lượng vàng trong hệ thống cống rãnh rất đáng để sàng lọc và thu hồi”, EAWAG nhận định.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy các khoáng sản hiếm thường được sử dụng trong các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và khoảng 3.000kg bạc (trị giá 1,7 triệu USD) trôi nổi trong các hệ thống thoát nước của Thụy Sĩ mỗi năm.

Theo Vietnam+