Venezuela phóng thành công vệ tinh thứ 3 vào quỹ đạo

13 Tháng Mười, 2017 | Y học - Khoa học
Hình minh họa. Photo courtesy: China Spaceflight

Venezuela đã phóng thành công vệ tinh địa tĩnh thứ 3 mang tên Sucre VRSS-2 vào quỹ đạo từ khu vực phóng thuộc tỉnh Tam Cúc của Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Đài Truyền hình quốc gia Venezuela đã truyền hình trực tiếp sự kiện phóng vệ tinh.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố đây là sự kiện lịch sử trong ngành khoa học vũ trụ của quốc gia Nam Mỹ này, thực hiện “Kế hoạch Tổ quốc” do cố Tổng thống Hugo Chávez khởi xướng hướng tới độc lập về công nghệ.

Phó Tổng thống Venezuela Tarek El Aissami cho biết nước này sẽ sử dụng Sucre VRSS-2 cho các dự án lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, y tế, phòng chống thiên tai và an ninh.

Phát biểu từ địa điểm phóng, Bộ trưởng Giáo dục đại học, khoa học và công nghệ Hugbel Roa khẳng định Sucre VRSS-2 sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền và độc lập của Venezuela.

Trước vệ tinh Sucre VRSS-2, Venezuela đã phóng thành công các vệ tinh viễn thông Simón Bolívar và vệ tinh quan sát mặt đất Francisco de Miranda đi vào quỹ đạo tháng 10.2012.

Vệ tinh Sucre VRSS-2 được thiết kế giống vệ tinh Francisco de Miranda, trang bị thêm 2 máy quay có độ phân giải cao cùng một máy quay sử dụng tia hồng ngoại. Venezuela đã đầu tư 170 triệu Mỹ kim cho dự án phóng vệ tinh Sucre VRSS-2.

Theo TTXVN