Máy bay chở 145 hành khách quay đầu hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Perth

16 Tháng Mười, 2017 | Tin nước Úc
Máy bay AirAsia Indonesia. Photo Courtesy: Reuters

Chuyến bay của hãng hãng không AirAsia Indonesia chở 145 hành khách từ Perth tới Bali hôm qua 15.10 đã buộc phải quay trở lại sau khi phi hành đoàn nhận được cảnh báo về trục trặc kỹ thuật.

Theo BBC, chuyến bay mang số hiệu QZ535 của hãng hàng không AirAsia Indonesia với điểm đến là đảo Bali đã buộc phải thay đổi lịch trình sau 25 phút cất cánh từ sân bay ở Perth hôm qua 15.10.

Trong thông báo, AirAsia chỉ cho biết máy bay gặp “lỗi kỹ thuật”. Trong khi đó, theo Sydney Morning Herald đưa tin sự cố kỹ thuật khiến máy bay rơi từ độ cao hơn 9,700 m (32,000 ft) xuống hơn 3,000 m (10,000 ft) mà không có cảnh báo.

Trong đoạn video được đăng tải bởi các hãng truyền thông Australia, mặt nạ dưỡng khí đã xuất hiện trên máy bay và một hành khách còn hô lên “tất cả cúi xuống, tất cả cúi xuống”.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, một hành khách có tên Claire Askew cho biết “tâm lý hoảng loạn đã tăng lên” sau khi một nhân viên trong phi hành đoàn la hét và khóc lóc. Tình hình càng thêm tồi tệ đối với một số hành khách do các thông báo trên máy bay không dùng tiếng Anh.

AirAsia Indonesia sau đó phát thông báo xin lỗi. Phi cơ hạ cánh an toàn xuống Perth vào 12h40 cùng ngày.

Hồi tháng 6 vừa qua, một chuyến bay của hãng AirAsia X tới Bali cũng đã buộc phải quay trở lại Perth vì lỗi động cơ. Trước đó, một máy bay khác cũng của hãng này đã gặp nạn tại biển Java, làm toàn bộ 162 hành khách thiệt mạng.