68 người chết trong mưa lũ ở Việt Nam, 34 người còn mất tích

16 Tháng Mười, 2017 | Tin Việt Nam
Nông dân ở Ninh Bình thu hoạch lúa trong dòng nước hôm 14.10.2017. Photo Courtesy: Reuters

Số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ở Việt Nam do một cơn áp thấp nhiệt đới gây ra đã tăng lên 68 người, trong khi 34 người vẫn còn mất tích.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai, 34 người bị thương, và khoảng hơn 230 nghìn gia cầm, gia súc chết trong trận bão lụt này. Trong đó, tỉnh Hòa Bình là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất với ít nhất 20 người thiệt mạng và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 8 người mất tích vì lở đất ở tỉnh này.

Cơn bão ập vào Việt Nam hôm 10.10, và từ đó đến nay, chính quyền vẫn đang phải đối phó với các hệ quả. Được biết, gần một trăm nghìn căn nhà bị ngập, bị sập hoặc hư hỏng trong trận lũ lụt, lở đất được cho là tồi tệ nhất ở Việt Nam trong nhiều năm.

Ngoài, ra một điều đáng thương khác xảy ra tại khu vực mưa lũ ở Yên Bái, khi một tai nạn đáng tiếc đã khiến phóng viên Hữu Dư (sinh năm 1988) của Thông tấn xã Việt Nam bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể của anh đã được tìm thấy và an táng tại quê nhà tại tỉnh Ninh Bình trong sự xót thương của người thân và đồng nghiệp.

Người thân của Phóng viên Đinh Hữu Dư đau thương trước sự ra đi đột ngột của anh. Photo Courtesy: Reuters

Để tôn vinh tinh thần quả cảm, quên mình khi tác nghiệp, Hội Nhà báo Việt Nam truy tặng Bằng khen cho Phóng viên Đinh Hữu Dư “Vì đã có hành động dũng cảm hi sinh thân mình trong khi thực hiện nhiệm vụ”.

Cũng liên quan tới bão lụt, cơn bão nhiệt đới Khanun hôm Chủ Nhật 15.10 băng qua đảo Hải Nam với cường độ của một cơn cuồng phong và dự trù duy trì cường độ này khi tràn vào các tỉnh Bắc Trung phần của Việt Nam trong ngày Thứ Hai.

Theo những dự báo mới nhất, bão Khanun sẽ mang theo mưa lớn và thậm chí có thể gia tăng cường độ trước khi đổ bộ lên đất liền Việt Nam. Cơn bão được dự báo sẽ ập lên các tỉnh Thái Bình và Thanh Hóa.

Các chuyên gia khí tượng học cho rằng bất kể với cường độ nào, Khanun sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mưa lớn sẽ gia tăng rủi ro làm xảy ra thêm những trận lụt và lở đất ở Việt Nam. Các nhà khí tượng dự báo từ nay đến cuối năm, sẽ có ít nhất hai cơn bão nữa hình thành trên Biển Đông.