Gia Nã Đại tính chuyện mua máy bay chiến đấu cũ của Úc

16 Tháng Mười, 2017 | Tin nước Úc
Máy bay FA-18 của Hoàng gia Úc. Photo Courtesy: Reuters

Chính quyền Gia Nã Đại đã lặng lẽ gửi thư  đến chính quyền Úc để hỏi mua lại những chiến đấu cơ loại  FA 18 mà  nước Úc đã mua của Hoa Kỳ từ bao nhiêu năm qua.

Lời ngỏ được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ và Bombardier của Gia Nã Đại đang leo thang căng thẳng.

Ý định mua lại số máy bay FA-18 đã qua sử dụng của Úc mới được Gia Nã Đại tính đến sau khi Boeing khiếu nại lên chính quyền Mỹ về việc Bombardier đã nhận tài trợ của chính quyền Gia Nã Đại để có thể bán loại máy bay vận tải cỡ nhỏ C-Series với giá rẻ.

Trong khi đó, Không lực Úc cũng đã có chương trình thay thế loại máy bay cũ FA 18 bằng loại máy bay mới tối tân và đắt tiền  F35.

Bộ thương mại Mỹ đã cho đánh thuế 300% những phi cơ CS nhập cảng từ công ty Bombardier và điều này khiến chính quyền liên bang Gia Nã Đại cho tạm ngưng việc mua máy bay CF18 của công ty Boeing, như là một sự trả đũa về việc đánh thuế lên máy bay CS của công ty Bombardier.

Loại FA 18 của không lực Úc cũng giống như loại CF18 của Gia Nã Đại, cho nên sẽ dễ dàng trong việc chuyển nhượng, và bảo trì.

Theo nhận định của nhiều quan sát viên thời cuộc thì giải pháp hay nhất và đỡ tốn kém nhất cho Gia Nã Đại, là thay toàn bộ những máy bay cũ CF 18 bằng một loại chiến đấu cơ hiện đại và tối tân hơn.

Bức thư này được đệ trình từ ngày 29.9 nhưng thông tin chỉ được công khai ngay trước ngày Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau tới thủ đô Washington hôm 11.10 để gặp gỡ thành viên chủ chốt của Quốc hội và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong nỗ lực cứu Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Tổng hợp