Tòa án Mỹ chặn phiên bản cấm nhập cảnh mới nhất của ông Trump

18 Tháng Mười, 2017 | Tin thế giới
Một gia đình đi ngang qua khu vực di trú tại sân bay Dulles International Airport ở Dulles, Virginia, hôm 24.9.2017. Photo Courtesy: Reuters

Một tòa án tại Mỹ ngày 17.10 ra phán quyết chặn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc giới hạn công dân một số nước đến Mỹ.

AFP cho biết Thẩm phán Tòa án Liên bang Hawaii Derrick Watson vừa giáng một đòn mới nhất vào nỗ lực dài hạn của ông Trump khi cố gắng giới hạn dòng người nhập cảnh vào đất Mỹ từ một số quốc gia nhất định.

Thẩm phán Watson cho biết phiên bản thứ ba của lệnh cấm nhập cảnh, bao gồm công dân thuộc 6 nước phần đông là người Hồi giáo và Triều Tiên cùng một số quan chức Venezuela, không chứng minh sự đúng đắn theo pháp luật.

Thẩm phán Watson cho rằng lệnh cấm “vướng phải những lỗi tương tự như các lệnh cấm trước: nó thiếu những lý giải quan trong rằng việc nhập cảnh cho hơn 150 triệu người từ 6 quốc gia cụ thể sẽ phương hại đến lợi ích của nước Mỹ”.

Phán quyết trên của tòa án Hawaii có nghĩa là chính quyền tổng thống Trump một lần nữa sẽ phải yêu cầu Tòa án tối cao quyết định xem liệu sắc lệnh của ông Trump có hợp pháp hay không.

Các chuyên gia pháp lý nhận định rằng phán quyết của tòa án Hawaii sẽ vấp phải sự phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump và có thể được đưa ra Tòa án tối cao.

Bạch Ốc ra thông cáo cho rằng phán quyết đã “vi phạm một cách nguy hiểm” và tin rằng tòa án cuối cùng sẽ giữ nguyên lệnh cấm của Tổng thống Trump.

“Những lệnh cấm này mang tính sống còn nhằm đảm bảo các nước tuân thủ theo những quy chuẩn an ninh tối thiểu vì sự toàn vẹn của hệ thống di trú và an ninh quốc gia”, thông cáo viết.

Bộ Tư pháp cũng gọi phán quyết của thẩm phán Watson là sai và sẽ sớm phản đối. Sau khi phán quyết được ban hành, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo các cơ quan ngoại giao ở các nước liên quan áp dụng lại quy trình xử lý visa bình thường.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan này vẫn áp dụng lệnh cấm liên quan Triều Tiên và Venezuela “vì mục tiêu an ninh quốc gia tối đa”.