Khai mạc đại hội đảng, Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi thành tựu chống tham nhũng

18 Tháng Mười, 2017 | Tin thế giới
Chủ tịch Tập Cận Bình cùng hai cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân (phải) và Hồ Cẩm Đào (trái) hát quốc ca trong phiên khai mạc đại hội đảng ngày 18.10. Photo Courtesy: Reuters

Theo hãng tin Reuters, sáng nay (18.10), chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài diễn văn quan trọng khai mạc đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh.

Ngay trong phần mở đầu diễn văn khai mạc, ông Tập khẳng định chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc thời gian qua đã đạt được một “động lực bao trùm”.

Phát biểu trước 2,300 đại biểu tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, trong đó có cả cựu chủ tịch 91 tuổi Giang Trạch Dân, ông Tập ca ngợi những thành tựu đã đạt được của đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là chiến dịch chống tham nhũng triệt để thời gian qua.

Ông Tập Cận Bình đề cập vấn đề Đài Loan và khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối và ngăn cản nỗ lực đòi độc lập của Đài Loan suốt 5 năm qua.

Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập nhấn mạnh thành tựu của chiến dịch chống tham nhũng, vốn được biết đến với tên gọi “đả hổ diệt ruồi”. Ông cho biết chiến dịch được tiến hành trong 5 năm qua đã trừng phạt hơn một triệu quan chức tham nhũng, bao gồm hàng chục nhân vật cấp cao bị bỏ tù.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như bảo đảm an ninh đất nước, chống lại mọi hành vi có ý đồ chia rẽ dân tộc.

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra năm năm một lần. Theo hãng tin Quartz, tại đại hội năm nay, có khoảng 2.300 đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Trung Quốc tham dự đại hội.

Đại hội lần này cũng sẽ bầu ra một Ban thường trực Bộ chính trị mới, đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia 1,4 tỉ dân trong nhiệm kỳ 5 năm tới. An ninh đã được tăng cường tối đa để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra đại hội.

Tổng hợp