Dòng người Rohingya tiếp tục chạy sang biên giới Bangladesh

19 Tháng Mười, 2017 | Tin thế giới
Một người phụ nữ bế con gái trên tay sau khi vượt biên từ Miến Điện qua Bangladesh. Photo Courtesy: Reuters

Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông báo có khoảng 10,000 – 15,000 người Rohingya đang mắc kẹt tại biên giới do trục trặc từ phía hải quan.

Theo hãng tin AP, có thêm hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya chạy trốn tình trạng bạo lực ở Myanmar để sang Bangladesh – nơi đã có hơn 582,000 người Rohingya sống tị nạn ở đây trong các trại tồi tàn và quá tải.

AP dẫn lời các nhân chứng cho biết, làn sóng người tị nạn mới bắt đầu vượt biên từ cuối tuần qua. Một nhân chứng chứng kiến hàng nghìn người mới kéo dài vài km ở gần một cửa khẩu.

Cùng ngày, quan chức chính quyền địa phương ở Bangladesh, ông Mohammad Mikaruzzman cho hay, ông nghe tin có khoảng 20,000 người đã đến đây kể từ ngày 15.10 bằng đường bộ hoặc đường thủy. Theo thống kê của LHQ, khoảng 537,000 người tị nạn Rohingya đã tới Bangladesh kể từ khi bạo lực bùng phát ở Myanmar hôm 25.8 vừa qua.