Tranh cãi chuyện ông Donald Trump đến khu DMZ liên Triều

20 Tháng Mười, 2017 | Tin thế giới
Khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ). Photo Courtesy: Reuters

Nếu diễn ra, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ) có thể nêu bật quyết tâm đối phó mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Khi sắp xếp lịch trình chuyến công du hàng loạt nước châu Á trong tháng 11 của Tổng thống Donald Trump, Bạch Ốc đang đau đầu cân nhắc về kế hoạch tới thăm khu phi quân sự giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên của Tổng tư lệnh nước Mỹ, theo Washington Post.

Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ ở khu biên giới Hàn – Triều, ngoài mục tiêu khẳng định mối quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington, còn phát đi thông điệp chính trị cứng rắn và là hành động phô trương sức mạnh đối trọng lại mối đe dọa thường trực từ Bình Nhưỡng.

Cộng đồng quốc tế đã quen thuộc với hình ảnh vị tổng tư lệnh nước Mỹ mặc áo khoác kiểu bomber đứng ở trên đài quan sát tại vĩ tuyến 38, giữa một rừng binh sĩ và dùng ống nhòm nhìn sang phía bên kia biên giới. Kể từ thời cố tổng thống Ronald Reagan, không một tổng thống Mỹ nào bỏ qua chuyến thăm khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên khi công du châu Á.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Bạch Ốc, các trợ lý của Tổng thống cho rằng sự có mặt của ông Trump tại khu phi quân sự có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng vốn đang lên rất cao trên bán đảo Triều Tiên, một số thậm chí lo lắng về an toàn của Tổng thống trong tình hình hiện nay.

Một phát ngôn viên Bạch Ốc từ chối tiết lộ lịch trình chuyến công du 5 nước châu Á của Tổng thống Donald Trump, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 3 đến 14-11.

Trả lời tại một cuộc họp báo gần đây, Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch vẫn chưa hoàn tất nhưng sẽ xem xét liệu một chuyến đi như thế có thể kích động Bình Nhưỡng hay không.

Cựu Tổng thống George H.W. Bush là nhà lãnh đạo Mỹ duy nhất không tới DMZ kể từ khi cố Tổng thống Ronald Reagan thăm nơi này vào năm 1983, dù ông Bush có đến đây khi làm phó tổng thống  thời ông Reagan.

Cựu Tổng thống Obama thăm DMZ nhân chuyến công du Hàn Quốc năm 2012 để tham dự một hội nghị thượng đỉnh hạt nhân. Năm 1993, Tổng thống Bill Clinton nói với các phóng viên trong chuyến thăm DMZ rằng nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, “đó sẽ là kết thúc của nước này”.

Vào tháng 2-2002, cựu Tổng thống George W. Bush (Bush con) tới DMZ chưa đầy 1 tháng sau khi ông chỉ trích Triều Tiên, Iran và Iraq.

Gần đây nhất, Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm Mike Pence cũng thăm DMZ “để Triều Tiên có thể nhìn thấy quyết tâm của người Mỹ trên khuôn mặt của tôi”.

Tổng hợp