Mã Lai giao việc tìm kiếm MH 370 cho công ty Mỹ

21 Tháng Mười, 2017 | Tin thế giới
Cuộc tìm kiếm MH370 bị đình chỉ hồi tháng 10. Photo Courtesy: EPA

Chính phủ Mã Lai vừa đạt được thỏa thuận với một công ty Mỹ trong việc nối lại hoạt động tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS).

Thông tin trên do Bộ trưởng Giao thông vận tải Úc Darren Chester công bố hôm 20.10. Chính phủ Mã Lai đồng ý ký thỏa thuận với Công ty Ocean Infinity, trụ sở ở bang Texas – Mỹ. Hợp đồng đặc biệt ở chỗ nếu công ty này không thể tìm thấy MH370, họ sẽ không được trả một đồng xu nào.

Đây là loại hợp đồng “no cure-no pay” (tạm dịch: không làm được, không trả tiền) – thường được áp dụng trong lĩnh vực cứu hộ để thu hồi hàng hóa có giá trị bị mất tích. Công ty nhận hợp đồng sẽ phải chịu rủi ro về tài chính nếu không hoàn tất các điều khoản ký kết.

Ocean Infinity không tiết lộ chi phí dự kiến để trang trải cho cuộc tìm kiếm mới. Theo ông Chester, công ty này sẽ tập trung vào một khu vực có diện tích 25,000 km vuông được Cục An toàn Giao thông vận tải Úc (ATSB) trước đó xác định là “có xác suất cao tìm thấy máy bay”. Ngoài ra, Canberra cũng hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Ocean Infinity trong nhiệm vụ lần này.

Darren Chester, Bộ trưởng Hạ tầng Cơ sở và Giao thông Úc, xác nhận về thỏa thuận giữa chính phủ Mã Lai và công ty thám hiểm đáy biển Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ, theo Guardian.

Tuy nhiên, CNN dẫn thông báo của Ocean Infinity sau đó cho biết họ đang “đạt tiến triển tốt” trong thỏa thuân nối lại tìm kiếm, nhưng hợp đồng chưa được hoàn tất. Chính phủ Mã Lai cũng thông báo chưa chốt thỏa thuận.

Chuyến bay MH370 mất tích hôm 8.3.2014 trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, với 239 người trên khoang. Đây là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới, kéo theo cuộc tìm kiếm lớn nhất từ trước tới nay tiêu tốn khoảng 200 triệu Mỹ kim.

Cuộc tìm kiếm máy bay do Úc dẫn đầu bị đình chỉ hồi tháng một. Chester nói ông có niềm tin nhưng không muốn dấy lên “hy vọng cho những người thân yêu của những người trên máy bay”.

Vào thời điểm đình chỉ tìm kiếm, Cục An toàn Giao thông Úc công bố phát hiện từ các nhà khoa học, trong đó xác định khu vực rộng 25.000 km2 với “khả năng cao” có thể máy bay ở đó. “Ocean Infinity sẽ tập trung vào khu vực đáy biển đó”, Chester nói.