Biểu tình đòi thả Cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye

22 Tháng Mười, 2017 | Tin thế giới
Bà Park Geun-hye xuất hiện tại tòa án hồi tháng 3. Photo courtesy: Reuters

Khoảng 1,000 người Hàn Quốc hôm nay đã biểu tình đòi trao trả tự do cho cựu Tổng thống Park Geun-hye ngay lập tức sau khi phiên tòa xét xử bà với cáo buộc tham nhũng bị tạm hoãn do tất cả các luật sư của bà đồng loạt xin rút khỏi vụ án.

Theo AFP, phiên tòa xét xử bà Park Geun-hye đã bị tạm hoãn vào ngày 19.10 sau khi tất cả các luật sư bào chữa cho bà đồng loạt nộp đơn xin rút khỏi vụ án vào ngày 16.10 nhằm phản đối việc tòa án quyết định kéo dài thời gian giam giữ bà Park thêm 6 tháng.

Một nhóm khoảng 1,000 người ủng hộ bà Park ngày hôm nay 21/10 đã tuần hành trên đường phố Seoul cùng hô vang khẩu hiệu: “Thả bà Park Geun-hye ngay lập tức”.

Trong bình luận đầu tiên kể từ khi quá trình xét xử bắt đầu, bà Park tại phiên tòa ngày 16.10 đã khẳng định mình vô tội và là “nạn nhân” của một mưu đồ trả thù chính trị dưới danh nghĩa luật pháp. Bà cho biết mình không còn tin rằng tòa án sẽ xử lý vụ án này “phù hợp với hiến pháp và lương tâm”.

Bà Park chia sẻ rằng 6 tháng giam giữ vừa qua là khoảng thời gian “kinh khủng và tồi tệ” khi bà phải chịu tổn thương từ “thể xác tới tinh thần”.

Bà Park, 65 tuổi, phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc gồm tham nhũng, cưỡng ép và lạm quyền, và đang bị giam. Bà bị phế truất hồi tháng 3. Quá trình xét xử bà bắt đầu vào tháng 5. Nhà chức trách Hàn Quốc tuần trước gia hạn tạm giam bà Park thêm 6 tháng với lý do cựu tổng thống có thể hủy chứng cứ nếu được trả tự do.

Cựu tổng thống Park cho rằng bà đang bị “trả thù chính trị”. Trong khi đó, 7 luật sư phản đối việc kéo dài thời gian giam bà Park thêm 6 tháng, nói quy tắc giả định vô tội “đang sụp đổ”.