Người đàn ông gốc Việt ở Anh ra tòa vì nói có người thân trong vụ hỏa hoạn tại chung cư Grenfell

03 Tháng Mười Một, 2017 | Người Việt đó đây
Nguyen Anh Nhu bắt tay với Thái tử Charles tại trung tâm cứu trợ. Ảnh: PA

Một người đàn ông gốc Việt đang đối mặt với án tù vì dối trá rằng vợ con là nạn nhân trong vụ cháy tòa nhà Grenfell tại London – Anh để nhận số tiền trợ cấp hàng ngàn bảng Anh.

Trong thảm họa cháy tòa nhà 24 tầng Grenfell khiến hơn 80 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương vào ngày 14.6, người đàn ông tên Nguyen Anh Nhu nói với các tình nguyện viên rằng ông ta đã mất nhà, vợ và con trai trong đám cháy. Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói dối khi ông ta chưa từng sống trong tòa nhà trên và cũng không hề có vợ con.

Người đàn ông lừa đảo này còn bắt tay Thái tử Charles khi thái tử đến thăm một trung tâm cứu trợ được thành lập sau thảm họa rồi nhận 12.500 bảng Anh tiền trợ cấp từ các tổ chức từ thiện và hội đồng Kensington và Chelsea.

Theo trang Daily Mail, ông ta được cấp cho một phòng khách sạn, quần áo, thức ăn, các thiết bị điện và tiền bạc sau khi nhận là một trong những người sống sót. Tinh vi hơn, Anh Nhu còn nhận lời phỏng vấn trên các kênh tin tức sau vụ cháy để tăng tính chân thật cho những lời nói dối.

Cụ thể, ông ta nói rằng mình đã tìm cách thoát thân từ tầng 15 cùng vợ và con trai 12 tuổi. Người này khẳng định đám cháy đã hủy hoại “tất cả những gì” ông ta có và khiến ông ta đau buồn đến mức không thể ăn uống hay tập trung.

Sau đó, mọi chuyện vỡ lở khi ông ta cung cấp rất nhiều số nhà khác nhau, trong số đó có những số nhà không có thật hoặc thuộc về một nạn nhân thật sự. Lúc này, gã đàn ông lộ nguyên hình là một kẻ lừa đảo hàng loạt với 17 cái tên giả và 28 lần bị kết án trong quá khứ với 56 tội danh trong suốt 30 năm sống tại Anh, bao gồm trộm cắp, không trung thực, phóng hỏa và hành hung người khác.

Trong phiên tòa ngày 2.11, người đàn ông 52 tuổi chỉ thừa nhận 2 tội gian lận và 1 tội nói dối để lấy hộ chiếu. Ông ta không hề biểu lộ cảm xúc nào khi bị xét xử và có thể đối mặt với án tù. Phiên kết án dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 15.12.

Theo NLĐ