ExxonMobil sẽ sớm khai thác mỏ dầu khí tỉ đô tại Việt Nam

08 Tháng Mười Một, 2017 | Kinh tế - Tài chánh - Địa ốc
Một dàn khoan tại Biển đông năm 2005. Photo Courtesy: Reuters

Dự án tỉ đô mỏ dầu khí Cá Voi Xanh đang được triển khai giữa Petrovietnam và ExxonMobil dự kiến sẽ được khởi động vào cuối năm 2019.

“Đây là dự án lớn nhất, phức tạp nhất của tập đoàn khi đầu tư bên ngoài. Hãng sẽ phải khai thác dầu khí ở độ sâu 1,500m dưới đáy biển, sau đó chuyển lượng dầu và khí tự nhiên về bờ xử lý tại nhà máy ở Quảng Nam”,  ông Liam Mallon, Chủ tịch ExxonMobil Development thuộc Tập đoàn ExxonMobil nói.

Tiết lộ của ông Liam Mallon được đưa ra trong hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2017 diễn ra tại Đà Nẵng ngày 7.11 nhân Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Ông Mallon nhấn mạnh rằng Việt Nam đang chạy đua trong thu hút đầu tư nước ngoài thì “các bạn chỉ cần môi trường ổn định, dễ đoán để doanh nghiệp tự tin làm ăn lâu dài. Và các thành quả của các dự án lâu dài 30 – 40 năm ấy cần được chia sẻ công bằng giữa các bên”.

Tại hội nghị này, ông Alexander C. Feldman, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ – ASEAN, cho rằng Việt Nam đã thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài nhờ nỗ lực cải cách môi trường, thủ tục hành chính.

Ngay cả khi Hoa Kỳ không còn trong Hiệp định đối xuyên Thái Bình Dương thì các doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn đang không ngừng mở rộng hoạt động của mình tại đây.

Theo bà Victoria Kwakwa, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Việt Nam là một câu chuyện điển hình về phát triển thành công cho đến nay. Từ một quốc gia thuộc nhóm nghèo nhất trên thế giới, nhưng 30 năm sau Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh ngạc.

“Đà tăng trưởng của Việt Nam tương tự với đà tăng trưởng của các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. 20 năm vừa qua, Việt Nam đã tạo 20 triệu việc làm, FDI tăng 16 tỉ Mỹ kim hằng năm…”, bà Victoria Kwakwa nêu một số thành tựu của Việt Nam.

Theo ông Philipp Rosler, Giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), các chính sách, thể chế đúng đắn sẽ giúp phát triển được năng lực và năng suất lao động của Việt Nam.

Ông Rosler nhấn mạnh rằng tài sản lớn nhất của Việt Nam cho đến nay không phải là dầu khí, cơ sở hạ tầng… mà chính là giới trẻ.

Theo Tuổi Trẻ