Tái xuất virus sốt xuất huyết hiếm, khủng khiếp như Ebola

10 Tháng Mười Một, 2017 | Sức khỏe
Chủng virus này rất hiếm gặp nhưng đa số bệnh nhân mắc bệnh đều tử vong. Photo Courtesy: Shutterstock

Nếu mắc bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg gây ra, nguy cơ tử vong lên đến 88%. Bộ Y tế Uganda lo ngại nguy cơ bùng thành đại dịch chết người như Ebola.

Cách đây vài giờ, Tổ chức Y tế thế giới đã đăng tải bài viết trên website nhằm thông báo tình hình bệnh do virus Marburg ở Uganda và Kenya. Theo cơ quan này, 3 trường hợp đầu tiên được Bộ Y tế Uganda báo cáo vào ngày 3-11 vừa qua đã tử vong. Một trong 3 bệnh nhân đã đến Kenya trước khi chết, nên quốc gia này cũng nằm trong “vùng nguy hiểm”.

Sau 3 trường hợp đầu tiên đó, vài người đã tiếp xúc với bệnh nhân, bao gồm một nhân viên y tế đã phát triển các triệu chứng, đang được cách ly và theo dõi.

Virus Marburg và Ebola đều là thành viên của họ Filoviridae, một trong các họ virus gây ra bệnh sốt xuất huyết. Theo WHO, các báo cáo trên thế giới ghi nhận nạn nhân của Marburg tử vong 23%-90%, trong khi một số nguồn khác đưa ra tỉ lệ tử vong trung bình là 88%.

Ban đầu, virus này tấn công con người thông qua vật chủ trung gian là các đàn dơi ăn quả hoặc khỉ. Tuy nhiên, khác với sốt xuất huyết do Dengue gây nên, căn bệnh này có thể truyền trực tiếp từ người sang người thông qua máu và dịch, cũng như dễ gây tử vong hơn hàng trăm lần.

Giống như các loại sốt xuất huyết khác, sốt xuất huyết do virus Marburg gây nên chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Virus này được ghi nhận lần đầu trong vụ dịch xảy ra vào năm 1967 ở Đức và Nam Tư cũ, liên quan đến những con khỉ nhập khẩu từ Uganda. Vụ dịch mới đây nhất xảy ra ở Cộng hòa dân chủ Congo vào năm 1998- 2000 với tỉ lệ tử vong là 80%.

Hiện WHO đang phối hợp với các quốc gia phát hiện bệnh nhân tiến hành những biện pháp cách ly, phòng dịch, bởi đây là một trong các căn bệnh dễ gây truyền nhiễm và dễ bùng thành dịch nhất.

Theo NLĐ