Cặp uyên ương hoãn tiệc cưới để quyên tiền giúp người ung thư

13 Tháng Mười Một, 2017 | Giáo dục - Di trú
Chị Kate Lupton và anh Jez Bradley. Photo courtesy: Liverpoolecho

Biết tin một người thân mắc ung thư, cô dâu và chú rể người Anh đã rời lịch cưới qua năm sau để quyên tiền giúp họ chữa bệnh.

Kate Lupton, 35 tuổi và Jez Bradley, 38 tuổi, quen nhau qua công việc và đã ở bên nhau hơn 7 năm. Họ đã có hai con, một 5 tuổi, một 6 tháng. Hai người đính hôn hôm 22/10 và định kết hôn trong năm nay. Tuy nhiên, họ đã hoãn lại để quyên tiền gây quỹ giúp bệnh nhân ung thư.

Theo Liverpoolecho, sau khi một số dì, cậu mình mất vì ung thư, cả hai lại mới phát hiện một người thân bị chẩn đoán mắc bệnh này. “Chúng tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt để giúp họ chiến đấu với bệnh. Và việc có thể làm ngay là quyên góp càng nhiều tiền càng tốt bởi ung thư có thể đến với bất cứ ai vào một thời điểm nào đó trong đời”, chị Kate nói.

Trong vòng một tuần phát động qua Tổ chức nghiên cứu ung thư Anh, Kate và Jez đã quyên góp được 1,200 bảng và hy vọng tới đám cưới mình vào tháng 7 năm sau thì sẽ đạt 5,000 bảng.

Kate, quản lý bán hàng cho công ty Scientific Laboratory Supplies, cho biết: “Tôi làm việc ở công ty cung ứng cho Tổ chức nghiên cứu ung thư nên tôi biết chi phí tốn kém thế nào. 5,000 bảng nghe có vẻ nhiều nhưng thực chất chỉ mua được một bộ dụng cụ. Vì thế chúng tôi muốn quyên góp được càng nhiều càng tốt”, cô nói.

Cặp uyên ương cho biết nhiều cửa hàng địa phương đã ủng hộ họ.