Học đại học miễn phí khiến sinh viên ‘không chịu’ tốt nghiệp

14 Tháng Mười Một, 2017 | Giáo dục - Di trú
Chính sách miễn phí đại học của Đan Mạch khiến nhiều sinh viên học mãi “không chịu” tốt nghiệp. Photo Courtesy: Internet

Được nhận các khoản trợ cấp hằng tháng và không phải trả học phí. Chính sách này là điều tuyệt vời với sinh viên. Tuy nhiên, chính nó cũng khiến nhiều người học mãi mà ‘không chịu’ tốt nghiệp.

Đan Mạch là một trong những quốc gia trên thế giới miễn phí học đại học . Đồng thời, các khoản trợ cấp hằng tháng cho sinh viên giúp họ không phải chịu áp lực lớn về tài chính, theo Business Insider.

Người dân Đan Mạch gọi những người học mãi mà “không chịu” tốt nghiệp là những “sinh viên lâu năm”.

Các “sinh viên lâu năm” thường học đại học đến 6 năm hoặc thậm chí lâu hơn so với khoảng thời gian 4 năm bình thường. Chính vì không chịu áp lực về tài chính, họ ít có động lực để vạch ra các kế hoạch cho tương lai.

Thậm chí, còn có những sinh viên qua nhiều năm nhưng vẫn mãi đi học. Họ theo học một ngành nào đó rồi bỏ ngang để theo ngành khác. Học được một thời gian rồi tiếp tục bỏ ngang để chuyển ngành.

Suốt nhiều năm qua, Đan Mạch triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên với khoản trợ cấp sinh hoạt là 1.000 Mỹ kim/tháng. Chính điều này đã góp phần khiến sinh viên không chịu tốt nghiệp và “trôi nổi” từ ngành này sang ngành khác, theo Business Insider.

Năm 2015, chính phủ Đan Mạch đã thông qua một số cải cách cho phép các trường đại học nhiều quyền hơn để thúc đẩy sinh viên mau tốt nghiệp.

Theo Thanh Niên