Đan Mạch lội ngược dòng trên sân khách đoạt vé vào World Cup từ tay CH Ireland

15 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Đan Mạch là đội cuối cùng của châu Âu giành vé đến Nga năm sau. Photo courtesy: Reuters

Thất bại 1-5 ở trận play-off lượt về, thầy trò Martin O’Neill vỡ mộng tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vào hè 2018.

Ngay cả giới chuyên môn cũng không thể tin đoàn quân của HLV Age Hareide lại thi đấu hay đến thế trước đối thủ được đánh giá “đồng cân, đồng lạng”, từ đẳng cấp chuyên môn cho đến việc đôi bên cầm chân nhau ở trận hòa 0-0 ba ngày trước.

Mới phút thứ 7, cầu trường Aviva như nổ tung trước pha bóng đẹp mắt dẫn đến bàn mở tỉ số của đội chủ nhà CH Ireland. Robbie Brady thực hiện pha đá phạt cực kỳ tinh tế sâu vào vòng cấm địa Đan Mạch, một hậu vệ đội khách tung người phá bóng, vô tình thành đường chuyền để Shane Duffy bật cao đánh đầu hạ thủ thành Kasper Schmeichel.

Dù ghi bàn thắng trước nhưng Cộng hòa Ireland đã để Đan Mạch lội ngược dòng và hạ gục bằng 5 bàn thắng. Photo courtesy: Reuters

Cuộc đối đầu sinh tử chỉ thực sự bắt đầu ở phút 29 sau một tình huống phối hợp đá phạt góc của Đan Mạch. Trung vệ trẻ đang khoác áo CLB Chelsea Andreas Christensen nhanh chân dứt điểm  cận thành, bóng tìm đúng cột dọc rồi bật chân một hậu vệ chủ nhà là Cyrus Christie, đi ngược vào khung thành CH Ireland.

Cuộc lội ngược dòng hoàn hảo của Đan Mạch được tiếp nối sau đó bằng cú hat-trick của tiền vệ đang chơi cho Tottenham Christian Eriksen ở các phút 32, 63 và 73 đã dập tắt hy vọng trở lại World Cup sau 16 năm của Ireland.

Eriksen thể hiện sự khác biệt từ đẳng cấp của một ngôi sao. Photo courtesy: Reuters

Cựu tiền đạo Arsenal Nicklas Bendtner cũng có cho riêng mình bàn thắng ở trận đấu này khi anh kiếm được một quả phạt đền rồi tự mình thực hiện thành công cú sút trên chấm 11 mét phút 90, ấn định chiến thắng 5-1 chung cuộc đồng thời giúp “những chú lính chì” Đan Mạch chính thức góp mặt ở VCK World Cup 2018 theo cách không thể hoành tráng hơn.

Kết quả này tiếp nối một năm thành công của bóng đá Đan Mạch. Từ khi bổ nhiệm HLV Age Hareide, họ thắng năm, hòa bốn, hoàn toàn bất bại trong năm 2017. Đây là lần thứ năm Đan Mạch giành vé dự World Cup và họ là đại diện cuối cùng của châu Âu đạt thành tích này.

Tổng hợp