115 người Nam Dương kiện chính phủ Úc vì giam giữ họ khi chưa đủ tuổi

15 Tháng Mười Một, 2017 | Tin nước Úc
Một tàu tị nạn chở người Nam Dương. Photo Courtesy: EPA

Luật sư đại diện cho hàng chục người Nam Dương cáo buộc họ đã bị giam giữ trong các nhà tù dành cho người lớn đã kêu gọi Chính phủ Úc tôn trọng hệ thống tư pháp Nam Dương.

Vụ kiện chống lại Úc liên quan đến 115 người Nam Dương cáo buộc họ đã không đủ tuổi khi họ bị tống giam trong các trung tâm giam giữ đối với hành vi đưa người sang Úc bất hợp pháp.

Các luật sư của họ đang đòi khoản bồi thường thiệt hại trị giá 103 triệu đô la trong một tòa án dân sự. Các thủ tục tố tụng đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng Hai.

Những người Nam Dương này đã bị bắt và tạm giam ở Úc trong khoảng từ năm 2008 đến 2012 về tội đưa người sang đinh cư bất hợp pháp sau khi được xác định là người lớn bằng biện pháp chụp X-quang.

Chính phủ Úc lập luận rằng, là một quốc gia có chủ quyền lãnh thổ, Úc không thuộc thẩm quyền của tòa án và đã đưa ra một tài liệu gồm 18 trang cho tòa án nêu rõ các lý do.