Xác định 32 đội tuyển giành vé dự World Cup 2018 sau khi Peru hạ Tân Tây Lan

17 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 1.12. Photo Courtesy: Reuters

Trận thắng 2-0 trước Tân Tây Lan giúp Peru trở thành đại diện thứ 32 và cũng là cuối cùng góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới hè 2018.

Sau trận hòa 0-0 trong thế trận hoàn toàn áp đảo ở lượt đi, không khó hiểu khi Peru được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đến từ châu Đại Dương khi họ được trở về sân nhà Nacional de Lima, nơi mà những ông lớn Nam Mỹ như Argentina, Brazil cũng “thở không ra hơi” khi hành quân đến đây.

Với tự tin đó, Peru đã dồn lên tấn công lngay từ đầu trước New Zealand. Trong khi đó, đối thủ New Zealand chủ động chơi phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công.

Trong hầu hết 45 phút thi đấu đầu tiên, Peru là đầu kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm. Sau hàng loạt tình huống tấn công, Peru đã có bàn dẫn trước 1-0 ở phút 28. Từ đường chuyền của đồng đội, Jefferson Farfan băng vào dứt điểm trong vòng cấm không cho thủ môn New Zealand cơ hội cản phá.

Hiệp đấu thứ 2 không có nhiều thay đổi về thế trận, thế nhưng New Zealand nếu chắt chiu cơ hội của mình họ đã tìm được bàn thắng trên sân khách. Chính không tận dụng được thời cơ, đại diện châu Đại Dương đã phải trả giá bởi sự hiệu quả trong lối chơi của Peru. Phút 65, Christian Ramos đã nhân đôi cách biệt cho đội nhà sau tình huống đá phạt góc.

Với cách biệt 2-0, các cầu thủ Peru chơi tự tin hơn nhiều và liên tục dồn ép đối thủ trong những phút cuối trận. Dù không có thêm pha ghi bàn nào, nhưng chiến thắng 2-0 là quá đủ để giúp Peru trở thành chủ nhân của tấm vé thứ 32 tham dự VCK World Cup 2018.

Như vậy, Châu Âu sẽ có 14 đại diện tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh của làng túc cầu gồm Nga (chủ nhà), Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Iceland, Thụy Sĩ, Croatia, Thụy Điển, Đan Mạch.

Nam Mỹ có 5 suất là Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, Peru. Châu Á cũng có 5 suất là Hàn Quốc, Iran, A Rập Xê Út, Nhật Bản, Australia. Tương tự, 5 đại diện của châu Phi tham dự World Cup là Tunisia, Morocco, Senegal, Ai Cập và Nigeria. Cuối cùng, CONCACAF có 3 suất là Costa Rica, Panama, Mexico. Châu Đại Dương không có suất nào do New Zealand thất bại trước Peru.

Ở World Cup 2018, có một đội tuyển lần đầu tham dự World Cup là Panama. Họ là quốc gia thứ 79 tham dự World Cup trong lịch sử. Đây cũng là quốc gia thứ 19 có dân số ít hơn 5 triệu người góp mặt ở giải đấu này.

Trong khi đó, có nhiều đội tuyển mạnh lại không thể tham dự giải đấu này như Hà Lan, Ý, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Mỹ hay Chile.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 1.12.2017 tại Nga. 32 đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng dựa theo kết quả phân loại hạt giống (căn cứ vào BXH FIFA). Chủ nhà Nga nghiễm nhiên có suất trong nhóm hạt giống số 1.