Nhà và văn phòng của cố vấn dưới thời cựu Tổng thống Park bị lục soát

20 Tháng Mười Một, 2017 | Tin vắn khắp nơi

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 20.11 đã lục soát nhà và văn phòng của nghị sỹ Choi Kyung-hwan thuộc đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) với cáo buộc ông này đã nhận hối lộ từ Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) hồi năm 2014.

Ông Choi Kyung-hwan từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính trong hai năm 2014-2015, dưới thời cựu Tổng thống Park Geun-hye. Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul cho biết các điều tra viên thuộc văn phòng đã lục soát nhà và văn phòng của ông Choi Kyung-hwan tại trụ sở Quốc hội để thu thập chứng cứ.

Ông Choi Kyung-hwan bị nghi ngờ đã nhận 100 triệu won (khoảng 91,200 Mỹ kim) tiền hối lộ từ NIS khi ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Các công tố viên cho rằng số tiền trên được dùng để vận động ông Choi Kyung-hwan duy trì các quỹ “đen” của NIS trong khi các đảng đối lập khi đó gây sức ép nhằm làm giảm nhẹ vụ việc với lý do “quỹ hoạt động đặc biệt của NIS” không thể truy cứu.

Việc các công tố viên tiến hành lục soát nhà và văn phòng của ông Choi Kyung-hwan là một phần trong cuộc điều tra mở rộng đối với vụ bê bối lớn tại NIS liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye và hai cố vấn thân cận của bà.

Các công tố viên cáo buộc NIS đã đưa cho bà Park và các cố vấn của bà trong giai đoạn từ 2013 đến giữa năm 2016 tổng số tiền lên tới 4 tỷ won (khoảng 3.6 triệu Mỹ kim).

Theo TTXVN