Ca khúc Despacito thắng lớn tại Grammy Latin

20 Tháng Mười Một, 2017 | Điện ảnh
Luis Fonsi trình diễn Despacito ca khúc Despacito Las Vegas – Mỹ hôm 16.11.2017. Photo Courtesy: Reuters

Ca khúc “Despacito” đã chiến thắng 4 hạng mục quan trọng tại giải thưởng Grammy Latin lần thứ 18 diễn ra tại Las Vegas – Mỹ.

“Despacito” chiến thắng hạng mục: “Bài hát của năm”, “Ghi âm của năm”, “Trình diễn ca khúc thành thị xuất sắc”, “Video ca nhạc ngắn xuất sắc”. Ca sĩ Luis Fonsi, Daddy Yankee xúc động trước thành tích này, bày tỏ tặng giải thưởng này cho quê hương Puerto Rico, nơi chịu tác động nặng nề từ bão Maria. “Tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ làm đều luôn luôn tôn vinh quê hương tôi” – Luis Fonsi nói. Anh cũng thêm rằng Puerto Rico cần được sự hỗ trợ.

“Despacito” do Luis Fonsi, Erika Ender và Daddy Yankee cùng viết và được Andrés Torres, Mauricio Rengifo đồng sản xuất. Ngay từ khi xuất hiện, ca khúc đã làm mưa làm gió nhạc đàn thế giới. Cơn sốt “Despacito” lan tỏa nhanh chóng với giai điệu sôi động, cuốn hút. Đặc biệt, sau khi Justin Bieber phối hợp cùng Luis Fonsi, Daddy Yankee tung phiên bản remix, ca khúc này tăng độ phổ biến khắp thế giới.

Qua hết mùa hè, “Despacito” đã trở thành ca khúc có đến hơn 4 tỉ lượt xem trên YouTube.

Ngoài “Despacito”, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Vicente Garcia đoạt 3 giải thưởng bao gồm cả giải “Nghệ sĩ mới xuất sắc”. Giải “Album của năm” thuộc về Salsa Big Band của Rubén Blades Con Roberto Delgado và Orquesta. El Dorado của Shakira là “Album nhạc Pop đương đại xuất sắc”…