Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý từ chức sau khi đội tuyển bị loại khỏi World Cup 2018

21 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Chủ tịch Carlo Tavecchio quyết định từ chức sau thất bại của đội tuyển. Photo Courtesy: Reuters

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) Carlo Tavecchio đã từ chức lúc 11 giờ 45 hôm qua (giờ địa phương) trong buổi họp của FIGC, chỉ 1 tuần sau khi đội tuyển quốc gia thất bại trong việc giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018.

Theo AFP, quyết định từ chức của ông Tavecchio được đưa ra hôm 20.11, chỉ vài ngày sau khi chính quan chức này cùng Hội đồng của FIGC sa thải HLV tuyển Ý Gian Piero Ventura.

Trong một tuyên bố của mình, quan chức 74 tuổi nói trên tỏ ra hậm hực cho biết nguyên nhân dẫn đến việc từ chức là do không còn được các thành viên thuộc FIGC ủng hộ việc ông trình bày kế hoạch phục hưng bóng đá Ý. “Tôi quyết định từ chức. Tôi đã đề nghị những thành viên trong hội đồng của liên đoàn tham gia ủng hộ tôi nhưng không ai đồng ý”, ông Tavecchio nói trong một cuộc họp báo.

Ông Carlo Tavecchio đã gánh chịu áp lực to lớn sau khi  tuyển Ý hòa 0-0 với Thụy Điển ở San Siro đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1 để lần đầu tiên bỏ lỡ vòng chung kết World Cup kể từ năm 1958. Sau đó Huấn luyện viên (HLV) Giampiero Ventura đã bị sa thải vào thứ Tư, nhưng những lời kêu gọi ông Tavecchio từ chức vẫn vang vọng khắp nơi.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm Chủ nhật, ông Tavecchio mắt đẫm lệ đã đổ lỗi cho HLV Ventura gây nên thất bại ở vòng loại World Cup. “Thất bại là do vấn đề kỹ thuật, HLV đã đưa ra những chọn lựa sai lầm về mặt kỹ thuật”. Ông tiết lộ là mình phải trả giá cho hành động của Ventura, người mà ông không hề chọn làm HLV đội tuyển – “Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Olympic Ý(CO NI) tiết lộ sở dĩ ông ta tiến cử Ventura chỉ vì đấy là người mà Marcello Lippi chọn. Tôi luôn nói là tôi chọn Ventura, nhưng thực tế không phải vậy”. Tavecchio cũng tiết lộ là ông lẽ ra phải thay thế HLV giữa 2 lượt đấu play-off với Thụy Điển.

Vị chính khách 74 tuổi này đã trúng cử vào ghế Chủ tịch FIGC hồi tháng 8-2014 để thay thế Giancarlo Abete, người từ chức sau khi Ý bị loại ngay vòng đầu World Cup ở Brazil. Ông đã tái trúng cử vào tháng 3 khi khẳng định là ông đã phục hồi sự tín nhiệm của Ý.

Theo AFP, sau sự ra đi của Tavecchio, FIGC dự kiến sẽ tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch mới trong vòng 90 tới. Tuy nhiên, theo báo giới Ý, Ủy ban Olympic Ý (CONI) trước mắt sẽ nắm giữ các công tác quản lý của FIGC. Trong đó, FIGC sẽ ráo riết tìm HLV mới cho tuyển Ý và hiện nhà cầm quân kỳ cựu Carlo Ancelotti (người vừa bị Bayern Munich sa thải hồi tháng 9) được cho là ứng viên sáng giá nhất.