Tổng thống Assad tới Nga gặp Tổng thống Putin để bàn về Syria

21 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Ông Putin chào đón ông Assad tại khu nghỉ dưỡng ở Sochi hôm 20.11.2017. Photo Courtesy: Reuters

Điệm Cẩm Linh hôm 21.11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp bất ngờ với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad để thảo luận về tình hình tại Syria.

Trong cuộc gặp ngày 20.11, nhà lãnh đạo Nga chúc mừng ông Assad về chiến thắng trong cuộc chiến chống các tay súng nổi dậy và cho rằng người dân Syria đang trải qua các thử thách khó khăn và tiến gần đến việc đánh bại khủng bố.

Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp với ông Assad rằng: “Nga đang tích cực làm việc với các quốc gia khác như Iraq, Mỹ, Ai Cập, Ả Rập Saudi, Jordan. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các nước này”. Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng cuộc chiến chống khủng bố ở Syria sẽ kết thúc trong tương lai gần.

Đáp lại, Tổng thống Assad cho rằng sự hỗ trợ của các lực lượng Không quân Nga là chìa khóa để giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Ông Assad cũng nói thêm Damascus sẵn sàng đối thoại với bất cứ bên nào quan tâm về thỏa thuận chính trị tại Syria.

Ông Assad còn nhấn mạnh: “Tôi đã gửi đến ông Putin và tất cả người dân Nga lời chào của chúng tôi và sự biết ơn với tất cả nỗ lực của Nga nhằm cứu đất nước chúng tôi”.

Tổng thống Putin cho hay sau cuộc gặp với người đồng cấp Assad, ông sẽ có các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, các lãnh đạo Trung Đông.

“Chúng ta vẫn còn đường dài phía trước để đạt được chiến thắng hoàn toàn trước những tên khủng bố. Nhưng về công việc chung nhằm chống khủng bố trên lãnh thổ Syria, chiến dịch quân sự này đang đến hồi kết”, Tổng thống Nga nói. “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất tất nhiên là tiến tới các câu hỏi về chính trị, và tôi hài lòng ghi nhận việc ông sẵn sàng làm việc với tất cả những bên mong muốn có hòa bình và giải pháp cho xung đột”.

Tháng 10.2015, một tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch tại Syria, ông Assad và ông Putin gặp mặt tại Mạc Tư Khoa. Nga là đồng minh chính của chính phủ Syria trong cuộc chiến.  Đến nay, khoảng 465,000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, hơn 12 triệu người Syria phải rời bỏ nhà cửa.