Bà mẹ bị bắt vì chôn bốn đứa con sơ sinh trong xô xi măng

22 Tháng Mười Một, 2017 | Tội phạm
Chung cư, nơi thi thể của 4 trẻ sơ sinh được tìm thấy. Ảnh: AP

Một phụ nữ Nhật Bản bị bắt giữ hôm 21-11 sau khi bà khai với cảnh sát đã bỏ 4 đứa con sơ sinh của mình vào các xô xi măng cách đây 20 năm.

Trước đó, hôm 20-11, bà Mayumi Saito, 53 tuổi, đã đầu thú cảnh sát ở TP Osaka và nhận tội vì đã không chăm sóc các con.

Cảnh sát TP Osaka cho biết họ đã phát hiện ra thi thể của 4 đứa trẻ sơ sinh bên trong 4 xô đầy xi măng khác nhau tại chung cư của bà.

Theo cảnh sát, bà Saito khai bà đã bỏ 4 đứa con sơ sinh vào các xô đầy xi măng trong giai đoạn 1992-1997 vì “quá nghèo không thể nuôi chúng”.

Cũng theo cảnh sát, bà Saito làm việc bán thời gian nhưng thông tin chi tiết về công việc cũng như cuộc sống của bà vẫn chưa được tiết lộ.

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới nhưng nghèo túng vẫn là một vấn đề nghiêm trọng tại quốc gia này, đặc biệt là ở nữ giới.

Những khoản trợ cấp xã hội dành cho các bà mẹ vừa nuôi con vừa đi làm vẫn còn đang thiếu, chẳng hạn như chăm sóc trẻ với chi phí phải chăng, được tư vấn và sự trợ giúp khác để họ đối phó với những bổn phận làm mẹ và tình trạng căng thẳng tinh thần.

Theo truyền thông Nhật Bản, bà Saito nói rằng bà không có ai để trò chuyện hay nương tựa.

Theo NLĐ