Murray Goulburn cắt giảm nhân viên vì thiếu nguồn cung cấp sữa

22 Tháng Mười Một, 2017 | Tin nước Úc
Công ty Murray Goulburn. (Hình: Reuters)

Hợp tác xã chế biến sữa gặp nhiều khó khăn Murray Goulburn đã xác nhận cắt giảm hơn 70 lao động tại bang Victoria do thiếu nguồn cung sữa.

Công ty đã thông báo cho các nhân viên biết rằng sẽ có 52 vị trí sẽ bị loại bỏ tại Leongatha, 9 vị trí tại Koroit, 7 vị trí tại Cobram và 5 nhân viên tại Maffra.

Vào tháng 4 năm 2016, Murray Goulburn đã công bố một mức cắt giảm giá sữa đột ngột đối với những hộ nuôi bò sữa, gây ra một cuộc khủng hoảng sữa trong toàn ngành. Nhiều nhà cung cấp đã rời công ty để cung ức cho những doanh nghiệp khác, khiến công ty bị thiếu nguồn cung cấp sữa.

Murray Gouldburn hiện đang được đề nghị mua lại bởi tập đoàn sữa khổng lồ Saputo của Gia Nã Đại, một trong mười công ty sữa lớn nhất thế giới. Những người chăn nuôi bò sữa sẽ bỏ phiếu để bán vào đầu năm 2018.