Nga đề nghị giúp Argentina tìm kiếm tàu ngầm chở 44 người mất tích

23 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 22.11, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết: “Chúng tôi đang ở giai đoạn đặc biệt quan trọng bởi lượng dưỡng khí của con tàu sắp cạn. Đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu liên lạc nào có thể là của tàu San Juan”.

Theo đó, cuộc tìm kiếm tàu ngầm hải quân ARA San Juan đã bước sang ngày thứ bảy. Hiện, lực lượng cứu hộ từ 7 quốc gia đang nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm hải quân ARA San Juan mất tích. Khu vực tìm kiếm đã được mở rộng gấp 2 lần diện tích của thủ đô Buenos Aires.

Ngoài ra, khoảng 30 tàu thuyền và máy bay cùng với 4,000 người từ Argentina, Mỹ, Anh, Chile, Brazil cũng tham gia vào quá trình tìm kiếm con tàu. Các máy bay đã tìm kiếm trong một khu vực mặt nước rộng khoảng 500,000km2.

Cũng trong ngày 22.11, Tổng thống Argentina Mauricio Macri cho biết người đồng cấp Nga cũng đã gọi điện cho ông để đề nghị triển khai tàu khảo sát và thủy thủ đã có kinh nghiệm thực hiện các chiến dịch tương tự, theo BBC. Điện Cẩm Linh trước đó thông báo ông Putin đã động viên ông Macri và hai lãnh đạo nhất trí các Bộ Quốc phòng sẽ duy trì liên lạc về vấn đề.

Được biết, con tàu mất tích sáng 15.11 cùng 44 thủy thủ khi đang tuần tra ở vùng biển phía nam Đại Tây Dương. Hải quân Argentian cho biết, trước khi mất tích, con tàu đã nổi lên mặt nước và báo cáo trục trặc kỹ thuật điện. Kể từ đó đến nay, Argentina đã ghi nhận nhiều tín hiệu nghi của ARA San Juan nhưng sau đó đều được xác nhận không phải.

Nếu con tàu bị chìm hoặc không thể nổi lên mặt nước tính từ khi nó đưa ra tín hiệu cấp báo cuối cùng hôm 15.11, thì số dưỡng khí dự trữ của con tàu tính đến hôm nay sẽ cạn và mạng sống của các thủy thủ chỉ còn tính bằng giờ.