Các thợ lặn Đan Mạch tìm thấy phần cánh tay được tin của nữ nhà báo Kim Wall

23 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Nhà sáng chế tàu ngầm Peter Madsen bị bắt sau khi các phần thi thể của nữ nhà báo Kim Wall được tìm thấy. Photo courtesy: Reuters

Các thợ lặn Đan Mạch đã phát hiện một cánh tay có buộc thêm đồ kim loại tương tự những thanh kim loại được tìm thấy ở phần chân của nhà báo Thụy Điển bị mất tích Kim Wall.

Theo Reuters ngày 23.11 đưa tin, cánh tay trái trên được xác định nằm ở vịnh Koge ngoài khơi thủ đô Copenhagen, cách nơi tìm thấy hai chân và đầu của Kim Wall hồi tháng 10 khoảng 1 km. Giới chức điều tra và thợ lặn sẽ tiếp tục tìm cánh tay phải cùng nhiều bằng chứng khác vào ngày 23.11.

Sky News dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Jens Möller Jensen cho hay: “Chúng tôi vẫn chưa xác định tay đó thuộc về người nào. Nhưng chúng tôi xuất phát từ thực tế là điều này liên quan với vụ tàu ngầm”.

Trước đó vào hôm 7.10, cảnh sát Đan Mạch cũng phát hiện được phần đầu và chân của cô Wall được bọc trong túi nilon kèm những mảnh kim loại được vứt ở ngoài biển, ngoài ra phía cảnh sát còn tìm thấy một con dao và quần áo của phụ nữ ở hiện trường.

Cũng nên nhắc lại rằng, nữ nhà báo Kim Wall lần cuối được nhìn thấy là ở trên chiếc tàu ngầm tự chế của nhà phát minh Đan Mạch Peter Madsen vào hôm 10.8. Theo truyền thông Đan Mạch, cô Wall đã đi theo ông Madsen để viết bài về chiếc tàu ngầm này.

Không lâu sau đó, lực lượng cứu hộ Đan Mạch đã cứu được ông Madsen  sau khi chiếc tàu ngầm phát ra tín hiệu cấp cứu vào hôm 11.8, trong khi tung tích của nữ nhà báo Thụy Điển vẫn biệt tăm. Đến ngày 23.8, cảnh sát xác nhận phần thân người trôi dạt vào bờ biển ở thủ đô Copenhagen là của cô Wall. Peter Madsen nhanh chóng bị bắt giữ vì nghi sát hại cô Wall.

Ông Madsen sau đó mới chịu thừa nhận chặt xác Wall khi nữ nhà báo ở trên con tàu của mình và rải các bộ phận cơ thể của cô này xuống biển. Tuy nhiên, nhà phát minh đến nay vẫn phủ nhận tội sát hại cũng như tấn công tình dục cô Wall.

Ông Madsen ban đầu khai rằng cô Wall bị một cánh cửa sập đập vào đầu gây tử vong, nhưng sau đó lại nói cô Wall chết vì nhiễm độc khí CO. Khám nghiệm thi thể không phát hiện thấy chấn thương vùng đầu, nhưng lại xác định cô Wall bị đâm nhiều lần.

Cảnh sát cũng cho rằng ông Madsen đã cố ý đánh đắm chiếc tàu ngầm của mình sau khi sát hại cô Wall. Chiếc tàu ngầm đã được trục vớt để phục vụ điều tra. Phiên tòa xét xử ông Madsen dự kiến sẽ diễn ra tại Copenhagen vào tháng 3.2018.