Robinho, thần đồng một thuở bị kết án 9 năm tù vị tội cưỡng hiếp

24 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Vụ hiếp dâm tập thể cùng án phạt tù chín năm có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của thần đồng một thuở Robinho (trái). Photo courtesy: Reuters

Tiền đạo tuyển Brazil Robinho vừa bị tòa án Ý kết án 9 năm tù vì hành vi cưỡng hiếp tập thể vào năm 2013.

Theo báo La Stampa (Ý), tiền đạo Robinho (đang khoác áo CLB Atletico Mineiro ở Brazil) và một người bạn bị buộc bồi thường cho nạn nhân 60,000 euro cho vụ tấn công tình dục khi cầu thủ này còn khoác áo AC Milan.

Sự việc xảy ra hồi tháng 1.2013, Robinho cùng nhóm bạn 5 người bạn (chỉ xác định được danh tính 1 người) sau khi đã uống rượu say tại hộp đêm đã cưỡng hiếp tập thể cô gái 22 tuổi người Albania.

CLB chủ quân của Robinho vẫn từ chối đưa ra lời bình luận trong khi Robinho khẳng định anh vô tội.

Nếu kháng án bất thành, Robinho sẽ phải chịu hình phạt cực nặng là ngồi tù 9 năm. Nhưng theo luật pháp ở Brazil, công dân sẽ không bị dẫn độ để chịu án phạt do hành vi phạm tội ở một đất nước khác, trừ khi anh hiện không ở Brazil hoặc đang bị giam giữ tại nơi khác.

Cựu cầu thủ Man City đã thi đấu cho Milan từ năm 2010 đến 2015. Lần gần nhất anh thi đấu cho tuyển Brazil là vào tháng 1 năm nay.

Đây không phải lần đầu Robinho vướng vào cáo buộc tấn công tình dục. Năm 2009, Robinho đã bị bắt giữ vì tình nghi có hành vi cưỡng bức một phụ nữ trong một hộp đêm ở Leeds (Anh).