Bitcoin phá vỡ ngưỡng 9,600 Mỹ kim

27 Tháng Mười Một, 2017 | Kinh tế - Tài chánh - Địa ốc
Bitcoin đã phá vỡ ngưỡng 9,600 Mỹ kim chỉ vài giờ sau khi vượt qua mức kỷ lục 9,400. Photo Courtesy: Reuters

Bitcoin đã tăng lên mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch hôm nay 27.11, phá vỡ kỷ lục trong dịp cuối tuần sau lễ Tạ ơn.

Theo CoinDesk, trong phiên giao dịch sáng nay (27.11), bitcoin đã phá vỡ ngưỡng 9,600 Mỹ kim, lên mức cao nhất mọi thời đại 9,671.84 Mỹ kim chỉ vài giờ sau khi vượt qua mức kỷ lục 9,400 Mỹ kim được ghi nhận hôm qua (26.11). Hiện đồng tiền số này đang dao động quanh mức 9.631.21 Mỹ kim, tăng .27% trong ngày.

Coinbase, sàn giao dịch bitcoin lớn nhất tại Mỹ, đã bổ sung thêm khoảng 100,000 tài khoản chỉ trong vòng ba ngày trong dịp lễ Tạ ơn vừa qua, nâng tổng cộng số tài khoản lên 13.1 triệu, căn cứ theo số liệu công khai có sẵn trên trang web của Coinbase.

Sự gia tăng mạnh mẽ này xuất hiện sau khi CME Group, nhà điều hành các công cụ tài chính phát sinh lớn nhất thế giới, công bố kế hoạch mở hợp đồng tương lai bitcoin vào tuần thứ 2 của tháng 12.2017, đánh dấu việc bitcoin được xem như là loại tài sản hợp pháp. Tuy nhiên, có không ít người chỉ ra những cạm bẫy tiềm ẩn của đồng tiền số đã tăng khoảng 869% trong năm nay, tính đến thới điểm này.

Giám đốc điều hành JPMorgan, ông Chase Jamie Dimon, hồi tháng 10.2017 cảnh báo những người mua bitcoin cuối cùng sẽ phải “trả giá vì nó”, đồng thời nói thêm rằng ông không hiểu được giá trị của các loại tiền tệ không nhận được sự ủng hộ bởi một chính phủ. Song, vẫn có nhiều người lạc quan hơn trước sự tăng vọt giá trị của bitcoin. Khaldoon Al Mubarak, người đứng đầu Công ty Đầu tư Mubadala tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho rằng mọi người nên cởi mở hơn khi nhìn vào bitcoin cũng như các loại tiền kỹ thuật số khác.

Một cuộc thăm dò ý kiến giữa các giám đốc tài chính thuộc Hội đồng Giám đốc Tài chính Toàn cầu được CNBC thực hiện gần đây cho thấy, 27.9% trong số 43 người được hỏi nói rằng bitcoin là “thật nhưng lại là tài sản bong bóng”, trong khi đó 27.9% cho rằng “tiền kỹ thuật số là gian lận”. Chỉ có 14% các giám đốc điều hành tin rằng bitcoin là “tài sản thật sự và giá trị của nó sẽ còn tăng cao”.

Theo Thanh Niên