Nhiều sữa bột em bé bị mất cắp tại Sydney và Melbourne

08 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo Courtesy: Laura Morelli

Cảnh sát tiểu bang New South Wales (NSW) và Victoria đã tịch thâu khối lượng lớn sữa bột em bé bị tình nghi bị mất cắp tại hai vụ chận bắt riêng rẽ tại Sydney và Melbourne.

Một số người đã bị bắt vào ngày Thứ Sáu tuần qua, và bị cáo buộc bởi cảnh sát Victoria và NSW qua những trường hợp  vi phạm riêng biệt.

Một chiếc xe bị cảnh sát chận xét nồng độ rượu như thường lệ tại Liverpool, thuộc miền tây Sydney, nhưng cảnh sát bất ngờ phát hiện bên trong xe có một số hàng hóa bị tình nghi là đã bị lấy trộm.

Các món hàng bao gồm 54 hộp sữa bột em bé bị, glucosamine, dầu cá, thuốc vitamins, mật ông Manuka, giấy vệ sinh, tả em bé, kem BB.

Ba người đã bị bắt bao gồm hai phụ nữ 28 tuổi và 29 tuổi, và một người đàn ông 26 tuổi, với một số vi phạm như ăn cắp đồ. Người phụ nữ 29 tuổi cũng bị thêm các cáo buộc khác như lái xe không bằng và lái một  chiếc xe không có bảo hiểm.

Một vụ ngẫu nhiên tương tự đã xảy ra tại Melbourne với cảnh sát tịch thâu một số hàng hòa bị mất cắp trị giá hơn $300,000 bao gồm hàng trăm hộp sữa bột em bé.

Cảnh sát đã lục soát sáu tư gia và tìm thấy sữa bột em bé bị mất cắp, cùng nhiều mỹ phẩm khác hiệu và $500,000 tiền mặt.

Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài hơn một tháng và mang lại kết quả là bảy người bị bắt trong đó một người đàn ông bị cáo buộc và đưa ra tòa vào năm mới. Sáu người khác đang hỗ trợ cảnh sát điều tra.