Đường sắt Cát Linh – Hà Đông lùi tiến độ thêm 11 tháng vì hết tiền

11 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin Việt Nam
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông dù đã chạy được tàu công vụ nhưng dự kiến đến đầu tháng 9.2018 mới có thể chạy thử tàu điện thuộc dự án. Hình Ngọc An

Kế hoạch chạy thử tàu đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội từ tháng 10-2017 đã chính thức lùi sâu khi Ban quản lý dự án đường sắt vừa trình Bộ Giao thông vận tải tiến độ chạy thử tàu vào ngày 2-9-2018.

Nguyên nhân việc lùi dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vì nguồn vốn giải ngân bị chậm; năng lực Tổng thầu Trung Quốc còn hạn chế và yếu kém trong công tác thiết kế, thi công, thanh toán chậm trễ cho thầu phụ.

Mới đây, Ban quản lý dự án đường sắt, đại diện chủ đầu tư dự án đã có báo cáo điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa dự án vận hành chạy thử vào ngày 2.9.2018 với thời gian vận hành chạy thử từ 3.6 tháng.

Để sớm đưa dự án về đích và khai thác, vận hành, Tổng thầu tiến hành lập lại tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án và đề ra mốc thời gian hoàn thành các hạng mục chính.

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn 20,000 tỷ đồng). Dự kiến ban đầu đưa vào khai thác năm 2016 nhưng phải điều chỉnh lùi đến năm 2018 mới khai thác thương mại.