Hoa Kỳ đã chấp nhận về vị thế của Tổng thống Syria

12 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Photo Courtesy: Reuters

Hoa Kỳ đã sẵn sàng chấp nhận việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ giữ quyền lực cho đến cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2021, theo tin tức đăng tải từ Tờ New Yorker trích dẫn các quan chức Mỹ và Châu Âu cho hay.

Theo tờ New Yorker, các quan chức Mỹ và Châu âu cho rằng việc công nhận sự lãnh đạo của ông Assad còn phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Mỹ tiếp theo vào năm 2020, khi đó ông Assad có thể sẽ vẫn nắm quyền khi ông Trump rời ghế tổng thống.

Quan điểm trên trái ngược với tuyên bố trước đây của Washington vốn ủng hộ phe đối lập của Syria, muốn ông Assad từ chức để dàn xếp cuộc khủng hoảng ở Syria.

Quyết định này hoàn toàn thay đổi tuyên bố trước đó của Mỹ rằng ông Assad phải rời bỏ vị trí của mình trong khuôn khổ tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, do những diễn biến mới nhất trong khu vực, thất bại của nhóm khủng bố IS tại Syria, lại một lần nữa đặt cuộc nội chiến Syria vào tâm điểm chú ý.

Sau 6 năm xung đột, Syria đã giành lại phần lớn lãnh thổ nằm trong tay đối lập hoặc chiến binh. “Syria hiện kiểm soát hầu hết lãnh thổ, bao gồm cả các thành phố Damascus, Hama, Homs, Latakia và Aleppo, vốn từng là viên kim cương trên vương miện của phe đối lập” – tờ New Yorker viết.

Tờ báo lưu ý, Mỹ đã bị cô lập bởi bộ tam hùng mạnh Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, các nước hiện đang điều khiển tiến trình hòa bình, do đó dẫn đến việc Washington thay đổi lập trường.

Tờ báo cho biết, xét về thực tế chính trị và quân sự, các quan chức Mỹ quyết định rằng việc thay đổi quyền lực chính trị ở Syria phụ thuộc vào các cuộc bầu cử ở nước này, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, tờ New Yorker không đưa ra được nguồn trích dẫn hoặc các tài liệu tham khảo nội bộ của Nhà Trắng để hỗ trợ thông tin này.