Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Đạo luật Cấp phép Quốc phòng

13 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật chi tiêu quốc phòng tại Bạch Ốc hôm 12.12.2017. Photo courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.12 đã ký đạo luật ngân sách quốc phòng 2018 trị giá 700 tỉ Mỹ kim, trong đó có các khoản chi tiêu bổ sung cho chương trình phòng thủ tên lửa chống lại đe dọa vũ khí hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

Phát biểu tại Bạch Ốc trong lễ ký kết dự luật, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Với việc ký dự luật quốc phòng này, chúng ta đẩy nhanh tiến trình khôi phục hoàn toàn sức mạnh quân sự của Mỹ.”

Ông Trump cũng cho hay: “Dự luật này sẽ tăng cường sự sẵn sàng của chúng ta và hiện đại hóa các lực lượng, đồng thời hỗ trợ việc cung cấp cho những quân nhân các công cụ họ cần để chiến đấu và chiến thắng.”

Cụ thể dự luật NDAA sẽ cho phép tăng chi tiêu để mua mới các máy bay chiến đấu F-35, tàu chiến và xe tăng M1 Abrams; tăng mức lương quân đội thêm 2.1% và cấp gần 5 tỷ Mỹ kim cho các lực lượng đóng quân tại Afghanistan.

Cũng theo dự luật này, 8.5 tỷ Mỹ kim sẽ được đầu tư để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên trong thời gian gần đây liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, vẫn còn một nút thắt khác cần phải giải quyết. Khoản ngân sách 700 tỉ Mỹ kim của Đạo luật được gọi là Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) nói trên sẽ không thể có hiệu lực thực tế cho tới khi các nhà lập pháp nước này nhất trí nhượng bộ đối với một đạo luật năm 2011 đã áp giới hạn ngặt nghèo lên các khoản chi tiêu liên bang, trong đó có cả đối với Bộ Quốc phòng.

Theo đó, giới hạn đối với chi tiêu quốc phòng năm 2018 được áp ở mức 549 tỉ Mỹ kim. Và các nhà lập pháp nước này vẫn chưa nhất trí “cởi trói” những mức trần này. Trước khi đặt bút ký dự luật tại này, ông Trump cũng lên tiếng kêu gọi Quốc hội nước này “hoàn tất công việc” và loại bỏ trần chi tiêu quốc phòng nói trên.