Hợp đồng bí mật của cựu Bộ trưởng Robb với Trung Cộng bị tiết lộ

13 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin nước Úc
Ông Robb bị nghi giúp Trung Cộng tạo ảnh hưởng tại Úc. Photo Courtesy: Sean Middleton

Một lá thư mật gửi đến cựu Bộ Trưởng Mậu Dịch quốc gia Andrew Robb phơi bày giao dịch cố vấn của ông với một công ty liên hệ chặt chẽ với chánh phủ Trung Cộng (TC) ẩn chứa nhiều điều kiện mơ hồ và định nghĩa mơ hồ giúp ông được trả lương hàng năm $880,000 ngay cả việc ông chẳng cần làm gì cả.

Cựu Quan Tòa tòa Thượng Thẩm New South Wales Anthony Whealy khảo sát lá thư bị tiết lộ nầy vốn do công ty Trung Cộng Landbridge, chủ thương cảng Darwin, gửi đến ông Robb, đã cho biết ông Robb chẳng cần làm gì cả và vẫn có được món tiền hậu hĩnh.

Tin tức được phơi bày sau khi chánh phủ  của Thủ tướng Malcolm Turnbull xúc tiến việc thành lập một cơ chế mới đăng bạ dành cho những nhân vật nào thay mặt quyền lợi ngoại bang muốn gây ảnh hưởng đến tiến trình chánh trị của Úc.

Cơ chế đăng bạ được soạn thảo nhằm bảo đảm nếu như một cá nhân nào đó thay mặt quyền lợi ngoại bang tuyên truyền cho quốc gia đó thì bản thân phải được công bố.

Chánh sách nầy được thực hiện phần lớn là vì mối lo ngại nỗ lực sau hậu trường do Trung Cộng vận dụng để ảnh hưởng đến Úc.

Ông Robb đã từ chức khỏi chánh phủ Turnbull trước lần bầu cử Liên Bang vừa qua và phủ nhận ông ta làm việc thay mặt Bắc Kinh, và biện minh cho hợp đồng với Landbridge, nói rằng ông không làm việc tại Úc, cho nên không bị bó buộc phải sắc luật mới. Ngoài ra ông cũng mở cuộc tấn công dữ dội vào chánh sách của Liên Bang. Vào ngày Thứ Ba tuần qua, Chưởng Lý George Brandis cho rằng ông Robb cần phải ghi tên vào cơ chế đăng bạ mới nầy.