Mỹ bác bỏ chuyện đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên như lời ông Tillerson nói

13 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thế giới
Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên, Bạch Ốc đã bác bỏ tuyên bố này. Photo courtesy: Reuters

Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Bạch Ốc Sarah Sanders khẳng định, quan điểm của Tổng thống Donald Trump về Triều Tiên vẫn “không thay đổi”.

Bà Sarah Sanders nhấn mạnh: “Triều Tiên tiếp tục hành động thiếu an toàn không chỉ với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc mà với cả thế giới. Các hành động của Triều Tiên không có lợi cho bất cứ ai và tất nhiên cũng không có lợi cho Triều Tiên”, bà Sanders nói.

Tuyên bố trên của bà Sarah Sanders đi ngược lại hoàn toàn với phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vào ngày 12.12 khi ông cho hay Washington sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên.

Rex Tillerson nói: “Chúng tôi sẵn sàng có cuộc gặp mặt đầu tiên vô điều kiện. Cứ gặp nhau trước đã. Chúng ta có thể bàn về khí hậu nếu quý vị (Triều Tiên) muốn… Tuy nhiên, ít nhất hãy cùng ngồi lại và đối mặt nhau. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu phác thảo một lộ trình mà chúng ta sẵn sàng triển khai”.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận sẽ là không thực tế nếu Mỹ tiếp tục đòi hỏi Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí ngay từ khi chưa bắt đầu đàm phán. Ông Tillerson khẳng định tầm quan trọng của việc gặp mặt đối phương, trực tiếp trao đổi quan điểm để biết rõ ý định của nhau, từ đó xây dựng phương hướng làm việc cho tương lai.

Mặc dù vậy, ngoại trưởng Mỹ cũng làm rõ rằng Triều Tiên cần đến bàn đàm phán “với tầm nhìn về một lựa chọn khác” về chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

“Đối thoại sẽ rất khó khăn nếu trong lúc đàm phán, Triều Tiên lại quyết định thử nghiệm một thiết bị khác. Nếu muốn một tiến trình đàm phán hiệu quả, chúng ta cần một khoảng thời gian tĩnh lặng (không có thử nghiệm tên lửa và bom hạt nhân)”, ông Tillerson cho biết, ám chỉ tới các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân liên tiếp trong năm 2017 của Bình Nhưỡng.