Ăn quen cũng phải ráng nhịn!

22 Tháng Ba, 2022 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Thư em X)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với một trường hợp rất đặc biệt, và vì rất đặc biệt nên rất dễ nhận diện, do đó TL không tóm tắt thư hỏi mà chỉ góp ý kiến một cách chung chung.

* * *

Trước hết nói về tình yêu và tình dục. Theo quan niệm phóng khoáng thời nay, hoạt động tình dục (ngắn gọn là “sex”) là sinh hoạt chính đáng chứ không phải là một tội lỗi, kể cả trường hợp không có tình yêu đi kèm.

Nhưng thế nào tình dục “chính đáng”? Câu trả lời còn tùy thuộc quan niệm đạo đức của mỗi người, nhưng có điều chắc chắn là quan hệ xác thịt giữa một người đã có vợ và một người đã có chồng, tức “gian phu – dâm phụ”, dứt khoát phải bị xem là không chính đáng. Riêng cá nhân TL còn đi hơn khi cho rằng quan hệ tình dục giữa trai độc thân và “dâm phụ”, hoặc gái độc thân và “gian phu”, cũng phải bị xem là không chính đáng.

Một số người trong cuộc đã tự biện hộ bằng cách nói rằng họ (trai độc thân và “dâm phụ”, gái độc thân và “gian phu”) không chỉ quan hệ tình dục mà còn yêu nhau. Nếu thế thì TL cũng tới luôn: tình yêu này cũng phải bị xem không chính đáng!

Tình yêu chính đáng là một tình yêu được sự chấp thuận của cả lý trí lẫn trái tim. Câu “listen to your heart” của người tây phương không có nghĩa là lúc nào cũng nghe theo trái tim, mà chỉ trong những trường hợp lý trí không thể đưa ra một quyết định, mới phải “bán cái” cho trái tim.

Một cô gái độc thân cặp với một người đàn ông đã có vợ con, nếu còn lý trí thì không thể lập luận rằng vì tình yêu, bởi như đã viết ở trên gia đình, thứ “tình yêu” này phải bị xem là không chính đáng, hay viết một cách trắng trợn hơn, cô gái đã nhân danh tình yêu để chạy tội cho ham muốn xác thịt của cô. Trường hợp cô gái cho rằng đây là quan hệ “đôi bên cùng có lợi” (bởi cô chỉ quan hệ chứ không cướp chồng của người khác), thì cũng là một quan hệ đáng lên án.

Phần cô thì không sao, nhưng về phần người đàn ông đã có vợ con kia, cô có bảo đảm rằng ông ta chỉ “ngoại tình bằng thể xác” chứ không “ngoại tình trong tư tưởng” không? Mà cả trong trường hợp ông ta chỉ “ngoại tình bằng thể xác” thì việc này chắc chắn cũng ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, bởi vì mà ông ta chỉ mơ tưởng và mong đợi những khoái lạc bên cô nhân tình trẻ. Trong trường hợp này, không thể so sánh, ví von như một số người thường nói đùa là chán “cơm” nên lâu lâu đi ăn “phở”, mà phải nói là cô gái đã trở thành cơm nhà hàng 5 sao còn bà vợ là cơm  nguội!

Cuối cùng, phải nói tới tại hại của việc cặp kè đàn ông đã có vợ là những người đàn ông này thường có nhiều kinh nghiệm ân ái hơn đám trai trẻ, cho nên các cô dễ mê mệt, và một khi đã mê mệt thì không còn nghĩ tới việc tìm một bạn trai xứng đôi vừa lứa để cặp kè hoặc tiến tới hôn nhân, để rồi tới khi nhận ra thì đã quá muộn, hoặc sẽ rất khó mà chấm dứt một cách suông sẻ.

Cho nên, các cô gái hiện đang ở trong trường hợp này phải sáng suốt, cương quyết. Sáng suốt để nhận ra sai lầm của mình, cương quyết để trấn áp những đòi hỏi về nhu cầu sex. Có thế mới dứt ra được. Đừng để mình trở thành công cụ thỏa mãn tình dục của những người đàn ông tham lam, ích kỷ.

Hơn nữa, dù là tây phương hay á đông, cho dù quyết định sống độc thân vui tính chứ không muốn vướng bận chồng con, các cô gái cũng chỉ nên quan hệ với những người khác phái cùng trang lứa, cùng hoàn cảnh độc thân như mình, mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ đỡ rắc rối hơn.

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1496