Đồng tính bán phim con heo để tìm bạn cùng hệ, bị tù 7 năm

24 Tháng Tư, 2008 | Tội phạm

 


Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Châu Văn Trường (41 tuổi, ngụ Bình Thạnh) 7 năm tù về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Ngoài ra, Trường còn phải nộp phạt 10 triệu đồng.


 


Tháng 6/2006, Trường được gia đình tạo điều kiện lên TP HCM học lớp vi tính để về quê dạy, kiếm sống. Sắm một giàn máy thật “ngon”, Trường thường xuyên truy cập những trang web đen rồi “sưu tầm” rất nhiều phim kích dục.


 


Do có lối sống lệch lạc, Trường thường khoe với những người đồng giới về “hàng độc” của mình, sẵn sàng “tặng” cho bất cứ ai nếu đồng ý “chiều” mình. Để “khuyếch trương” và kiếm thêm tiền, người này lên mạng rao bán với giá từ 15 đến 45.000 đồng một đĩa.


 


Ngày 26/2/2007, trong một lần “giới thiệu sản phẩm” trên mạng, Trường gặp một khách hàng đồng ý mua đĩa phim. Cả hai hẹn gặp nhau tại một ngã ba ở quận 7. Khi đến nơi, lấy lý do đông người nên khách đề nghị vào một khách sạn gần đấy để dễ “giao dịch”.


 


Tuy nhiên, khi Trường vừa nhận 50.000 đồng tiền bán đĩa thì công an ập vào bắt giữ. Khám xét nơi ở của Trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 3.000 đĩa phim khiêu dâm, hàng loạt các dụng cụ kích dục, rất nhiều tranh ảnh trụy lạc…